Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell đã nhập viện vì chấn động não sau khi bị ngã tại một khách sạn ở Washington, văn phòng của ông cho biết hôm 9/3.

Embed from Getty Images

(Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell/Ảnh: Getty Images)

Ông David Popp, Giám đốc Truyền thông của lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, đã cập nhật tình trạng của ông McConnell trên trang web vào ngày 9/3:

“Lãnh đạo McConnell bị vấp ngã trong một sự kiện ăn tối vào tối thứ Tư, đã được đưa đến bệnh viện và đang điều trị chấn động não.”

“Dự kiến ông ấy sẽ ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi và điều trị. Lãnh đạo rất biết ơn sự chăm sóc của các chuyên gia y tế và những lời chúc ấm áp của các đồng nghiệp”.

Theo phát ngôn viên của ông McConnell, Thượng nghị sĩ (TNS) 81 tuổi đã vấp ngã khi tham dự một bữa tối riêng tư.

“Tối nay, Lãnh đạo McConnell đã vấp ngã tại khách sạn địa phương trong một bữa tối riêng tư. Ông ấy đã được đưa vào bệnh viện nơi ông đang điều trị”, ông Popp thông báo, tuy nhiên không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo Punchbowl News, ông McConnell đã tham dự một sự kiện tại khách sạn Waldorf Astoria, .

Vào năm 2019, ông McConnell cũng từng nhập viện vì bị gãy xương vai sau một cú ngã trong ngôi nhà ở Kentucky của mình.

Tại thời điểm đó, đại diện của ông McConnell lại nói rằng ông ấy đã bị vấp ngã trên sân ngoài trời của ngôi nhà ở Louisville và cần được chăm sóc y tế.

Ông McConnell đã đại diện cho bang Kentucky tại Thượng viện từ năm 1985.

Theo thông báo vào ngày 7/3, một thành viên lâu năm khác của Thượng viện là bà Dianne Feinstein vừa được xuất viện. Bà Feinstein đang được điều trị bệnh zona và đại diện của bà vẫn chưa xác nhận khi nào bà sẽ trở lại Washington.

Bà Feinstein, 89 tuổi, viết trên Twitter: “Tôi tiếp tục được điều trị và mong trở lại Thượng viện càng sớm càng tốt.” 

Với sự vắng mặt của bà Feinstein cùng TNS John Fetterman, Đảng Dân chủ đang giảm còn 49 phiếu tại Thượng viện.

Bà Fetterman đã tự đăng ký tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed để được điều trị chứng trầm cảm lâm sàng vào ngày 15/2, chỉ hơn 1 tháng sau khi đảm nhận vị trí TNS của Pennsylvania.

Đảng Dân chủ hiện đang kiểm soát Thượng viện với tỷ lệ hẹp 51–49, có nghĩa rằng thậm chí chỉ 1 hoặc 2 người vắng mặt cũng có thể ảnh hưởng đến việc liệu các dự luật đang gây tranh cãi có được thông qua hay không.

Một số đảng viên Đảng Dân chủ tại California đang cạnh tranh để kế nhiệm bà Feinstein, sau khi bà tuyên bố sẽ không tái tranh cử vào chiếc ghế Thượng viện mà bà đã nắm giữ từ năm 1992.

Vy An (Theo Epoch Times)