Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và hiện đang là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia tuyên bố rằng hoạt động cung cấp thêm vũ khí hiện đại của Mỹ tới Ukraine sẽ chỉ kích hoạt thêm các cuộc tấn công trả đũa từ Nga phù hợp với học thuyết hạt nhân của Moscow.

Embed from Getty Images

Trong bài phỏng vấn trên một tờ báo gần đây, nữ nhà báo Nadana Fridrikhson hỏi ông Dmitry Medvedev rằng liệu Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa hơn có thể ép Nga bước vào bàn đàm phán.

Ông Medvedev đáp: “Kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại”.

Tất cả lãnh thổ Ukraine nằm dưới quyền kiểm soát của Kyiv sẽ cháy”, ông Medvedev tuyên bố.

Chỉ những kẻ dị hợm đạo đức ở cả Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ mới có thể đưa ra lập luận như thế”, ông Medvedev nói thêm.

Khi được hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu vũ khí mà Mỹ hứa cung cấp cho Ukraine sẽ được dùng tấn công vào Crimea, ông Medvedev nói Tổng thống Putin đã từng tuyên bố rõ ràng về vấn đề này.

Chúng tôi không tự đặt bất kỳ giới hạn nào cho mình, phụ thuộc vào bản chất của các mối đe dọa, chúng tôi sẵn sàng sử dụng tất cả các loại vũ khí. Phù hợp với các tài liệu mang tính học thuyết của chúng tôi, trong đó có Những Quy tắc cơ bản về Răn đe Hạt nhân. Tôi có thể chắc chắn với bạn rằng sự đáp trả của chúng tôi sẽ là nhanh chóng, cứng rắn và thuyết phục”, ông Medvedev nói với nhà báo Fridrikhson.

Học thuyết hạt nhân cho phép Nga đáp trả bằng vũ khí hạt nhân khi kẻ thù tấn công bằng vũ khí, dù chỉ là vũ khí thông thường, đe dọa đến sự tồn vong nước Nga.

Tổng thống Putin cũng như cựu Tổng thống Medvedev đã từng nhiều lần lên tiếng đe dọa đáp trả hạt nhân, nói rằng Nga sẽ sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có để bảo vệ đất nước và người dân của mình.

Hải Đăng (Theo Reuters)