Cựu Phó Tổng thống Mike Pence hôm thứ Năm (27/4) đã xuất hiện trước một đại bồi thẩm đoàn đang điều tra cựu Tổng thống Donald Trump nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Tờ Politico dẫn hai nguồn tin riêng cho biết phiên điều trần của ông Pence trước đại bồi thẩm đoàn hôm 27/4 là một phần trong vụ biện lý đặc biệt Jack Smith điều tra ông Trump.

Tổng chưởng lý liên bang Merrick Garland đã bổ nhiệm ông Smith làm biện lý đặc biệt xử lý các vấn đề liên quan đến ông Trump của Bộ Tư pháp, trong đó bao gồm cáo buộc ông Trump nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020 và xử lý sai các tài liệu mật.

Theo tờ The Independent, ông Pence đã có khoảng 7 tiếng khai chứng và trả lời các câu hỏi của các công tố viên trong đội điều tra của biện lý đặc biệt Smith. Điều biện lý đặc biệt Smith quan tâm là những nỗ lực của ông Trump và đồng minh của ông nhằm gây áp lực lên ông Pence phải can thiệp vào tiến trình xác thực phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Ông Trump đã tìm cách ngăn chặn ông Pence khai chứng, nhưng một hội đồng ba thẩm phán của Tòa án Phúc thẩm Liên bang ở D.C hôm thứ Tư (26/4) đã bác bỏ yêu cầu của ông Trump.

Ông Pence trong cuộc họp lưỡng viện xác thực phiếu cử tri đoàn hồi đầu năm 2021 đã từ chối can thiệp vào tiến trình này. Ông Trump đã công khai chỉ trích ông Pence về việc này. Tuy nhiên, gần đây cựu tổng thống vẫn nói ông có quan hệ công việc tốt với ông Pence.

Ông Pence được cho là sẽ tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, nhưng ông chưa loan báo việc này. Cựu phó tổng thống gần đây trả lời trên truyền thông rằng bất cứ ai có ý định tranh cử năm 2024 nên loan báo chính thức vào trước tháng Bảy năm nay.

Các số liệu thăm dò dân ý cho thấy, ông Pence đang đứng thứ ba trong danh sách các ứng viên tiềm năng của Đảng Cộng hòa với 5,4% phiếu ủng hộ, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ ủng hộ ông Trump và ông DeSantis.

Xuân Thành