Trả lời phỏng vấn của truyền thông Mỹ, ông Joe Biden đã đồng ý với nhận định nói Tổng thống Nga Vladimir Putin là “kẻ sát nhân”, và nói rằng Nga sẽ phải trả giá. Về việc này, ông Putin hồi đáp ẩn ý “trong nhu có cương” rằng hy vọng ông Biden 78 tuổi thân thể khỏe mạnh.

Joe Biden Putin
Ông Joe Biden (Nguồn: Gage Skidmore/ Wikimedia) và ông Putin (Nguồn: Shutterstock)

Reuters đưa tin cho biết, trả lời phỏng vấn của Đài ABC, ông Biden đã đồng tình với nhận định cho rằng Tổng thống Nga Puitin là “kẻ sát nhân“, không có linh hồn và rằng Nga sẽ phải trả giá cho việc can dự vào tổng tuyển cử Mỹ hồi tháng 11/2020. 

Vào thứ Tư (17/3), một phát ngôn viên của Đại sứ quán Nga nói rằng Moscow sẽ rút Đại sứ của mình tại Mỹ mặc dù lý do cho việc triệu hồi này chưa được tiết lộ.

Vào sáng sớm hôm thứ Năm (18/3), ông Putin phát biểu trên truyền hình nói rằng bản thân ông quen biết ông Biden, Nga sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ trong một môi trường có lợi. Ông Putin nhắc đến bản thân mình thuở nhỏ khi xảy ra tranh luận với người khác, ông sẽ luôn nói: “Suy bụng ta ra bụng người” (It takes one to know one). Ông nói thêm:Tôi chúc ông khỏe mạnh. Tôi nói không mang bất kỳ hàm ý châm chọc và giễu cợt nào.”

Trong cùng này, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin cũng đã phủ nhận cáo buộc của ông Biden, và nói rằng ông Biden thể hiện một thái độ rất rõ ràng đó là ông ấy không muốn cải thiện mối quan hệ Nga – Mỹ. 

Phó chủ tịch Thượng viện Quốc hội Nga Konstantin Kosachev nói rằng nếu ông Biden và Chính phủ Mỹ không giải thích hoặc xin lỗi về những ngôn luận này [của ông Biden], Moscow sẽ có hành động tiếp theo. Ngôn luận của ông Biden là đường ranh giới chia cắt mối quan hệ giữa Nga và Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng ông Biden không hối tiếc khi khẳng định ông Putin là “kẻ sát nhân”.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin, ngày 26/1 năm nay, sau khi ông Biden vào Nhà Trắng, lần đầu tiên ông điện đàm với nhà lãnh đạo Nga Putin. Theo quan quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ cho biết, ông Biden biểu thị quan ngại với ông Putin việc Nga bắt giữ nhà bất đồng chính kiến Alexey Navalny và hoạt động gián điệp mạng của Moscow. 

Lập trường của ông Biden so với chính quyền thời ông Trump đã xuất hiện sự biến chuyển to lớn. Trước đây Tổng thống Trump thường xuyên công khai cho biết ông cảm thấy vui mừng về mối quan hệ hữu hảo của ông với nhà lãnh đạo cao nhất của nước Nga – Putin. Ngoài ra, theo Chính phủ Mỹ mô tả về nội dung cuộc điện đàm giữa ông Biden và ông Putin, thì ông Biden hy vọng chính quyền Moscow của ông Putin và Washington sẽ hoàn tất các đàm phán về hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân để gia hạn 5 năm trước khi hết hạn vào đầu tháng Hai. 

Khi đó, chính quyền Nga chưa có thông cáo báo chí về cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nguyên thủ quốc gia. Trước đó, ông Biden cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Johnson, Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Merkel.

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: