Tổng thống Nga Vladimir Putin là người đầu tiên chúc mừng ông Tập tái đắc cử nhiệm kỳ 3 và cho biết mong chờ phát triển hơn nữa “quan hệ đối tác toàn diện”“liên minh chiến lược” giữa hai nước.

p3157771a344827547
Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Kremlin.ru, 2019CC-BY-4.0).

Theo trang web của Điện Kremlin, ông Putin nói với ông Tập: “Kết quả của đại hội đảng (cộng sản) xác nhận đầy đủ quyền uy chính trị cao của ông và sự thống nhất của đảng mà ông lãnh đạo.”

Ông Putin cũng cho biết, “Tôi rất vui khi (Trung Quốc và Nga) sẽ tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác chặt chẽ để phát triển quan hệ đối tác toàn diện và liên minh chiến lược giữa hai nước.”

Điện Kremlin cho biết ông Putin tin rằng việc ông Tập tái đắc cử sẽ “củng cố vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế”, đồng thời giúp đỡ cho một chương trình đầu tư và phát triển khổng lồ trong nước Trung Quốc.

Vào tháng Hai năm nay, 3 tuần trước khi Nga xâm lược Ukraine, ông Tập và ông Putin đã ký một thỏa thuận đối tác được gọi là “không có giới hạn”. Sau khi chiến tranh nổ ra, ĐCSTQ đã thể hiện một thái độ thận trọng, một mặt chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, mặt khác không ủng hộ hay hỗ trợ rõ ràng các hành động quân sự của Nga.

Tháng trước, ông Putin và ông Tập đã tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Uzbekistan. Trong cuộc hội đàm trực tiếp giữa 2 người, ông Putin nói hiểu rằng ông Tập có “những nghi vấn và lo lắng” về tình hình ở Ukraine, công khai thừa nhận sự khác biệt của họ về vấn đề chiến tranh. Tuyên bố này từng gây ngạc nhiên cho ngoại giới.

Trung Quốc đã từ chối lên án công khai cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, thay vào đó đổ lỗi cho NATO và Mỹ về cuộc xung đột. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng quân đội Nga đã thất thế trong cuộc chiến gần đây ở Ukraine, điều này đã khiến ĐCSTQ rơi vào tình thế khó xử. Điều mà ông Tập Cận Bình quan tâm nhất là chiều hướng của cuộc chiến Nga – Ukraine.

“Bắc Kinh không thể chỉ ngồi nhìn Nga bị đánh bại ở Ukraine, vì ít nhất điều đó sẽ khiến Nga bị suy yếu nghiêm trọng, trở thành đồng minh kém hữu ích hơn (của ĐCSTQ), hơn nữa không thể (giúp ĐCSTQ) làm Washington mất tập trung, còn có khả năng gây ra bất ổn chính trị cho Moscow,” ông Hal Brands, một giáo sư về các vấn đề toàn cầu tại Đại học Johns Hopkins, đã tweet.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện mừng tới ông Tập Cận Bình, bày tỏ quyết tâm tăng cường quan hệ mối quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc.

Ông Kim Jong-un cho biết hiện nay hai đảng của Triều Tiên và Trung Quốc đã tăng cường hơn nữa tình đoàn kết và hợp tác, trong bất cứ sự thay đổi hình thế và thách thức nào, đều sẽ kiên định dẫn đầu việc phát triển quan hệ song phương lấy chủ nghĩa xã hội là cốt lõi.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên trước đó đã gửi điện mừng tới phía Trung Quốc với mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ thành công tốt đẹp. Ông Kim Jong-un cũng đã gửi điện mừng tới ông Tập Cận Bình vào ngày cuộc họp bế mạc. Phân tích chỉ ra rằng động thái của Triều Tiên nhằm nhấn mạnh sự chú ý cao độ của nước này đối với Đại hội 20 của ĐCSTQ.

Cùng ngày 23/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng ông Tập Cận Bình. Văn điện mừng viết:

“Chúng tôi rất trân trọng và đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, đóng góp to lớn của đồng chí đối với quan hệ Việt Nam – Trung Quốc vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tôi luôn luôn hết sức coi trọng và sẵn sàng cùng đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm cao độ, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương hai bên quán triệt, thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, đưa quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc lên một tầm cao mới, ổn định, lành mạnh, bền vững, đáp ứng lợi ích căn bản, lâu dài của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.”

Trí Đạt (t/h)