Trao đổi với AP, ông Greg Harris cho biết cựu Tổng thống Donald Trump đã bổ sung 2 cựu công tố viên liên bang Mỹ vào nhóm bào chữa cho ông trong phiên tòa luận tội tại Thượng viện vào đầu tháng 2 sắp tới.

Embed from Getty Images

Theo đó, hai cựu công tố viên Hoa Kỳ là ông Greg Harris và Johnny Gasser đã được thêm vào nhóm luật sư bào chữa cho Tổng thống Trump.

Ông Harris từng là công tố viên liên bang tại Văn phòng Công tố Hoa Kỳ của Quận Nam Carolina, chuyên truy tố tội phạm trong giới trí thức. Theo tiểu sử công khai, ông coi những trải nghiệm này là điều giúp ông có được kết quả tốt nhất cho những khách hàng mà ông đang đại diện cho với tư cách là luật sư bào chữa.

Trong khi đó, ông Gasser cũng làm việc trong cùng văn phòng với ông Harris suốt nhiều năm, từng có thời điểm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo. Ông đã khởi tố hàng nghìn vụ án hình sự trong thời gian làm việc trong chính quyền tiểu bang và liên bang. Năm 2007, ông rời chính phủ để thành lập Văn phòng Luật sư Harris & Gasser cùng ông Harris.

Trước đó, nhóm bào chữa cho ông Trump trong phiên luận tội sắp tới đã xác nhận có sự tham gia của cựu công tố viên Deborah Barbier và luật sư Butch Bowers. Luật sư Bowers trong tuần vừa qua đã cho biết: “Các bạn sẽ thấy vụ việc của chúng tôi khi chúng tôi trình bày về nó, tôi nghĩ sự thật và luật pháp sẽ tự lên tiếng.

Ngoài ra, theo The Epoch Times, cũng trong tuần này, công tố viên Josh Howard của Bắc Carolina cũng cho biết đã tham gia nhóm pháp lý bào chữa cho Tổng thống Trump trong phiên tòa luận tội tại Thượng viện.

Như vậy, tính đến thời điểm này, nhóm pháp lý tham gia phiên tòa luận tội sắp tới không có bất kỳ thành viên nào từng tham gia biện hộ cho ông Trump trong phiên luận tội năm ngoái, mà khi đó, ông Trump được xử trắng án trước tội danh cản trở Quốc hội và lạm dụng quyền lực do Hạ viện cáo buộc. 

Trước đó, vào ngày 13/1, Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua điều khoản luận tội ông Trump với cáo buộc “kích động nổi dậy” trong vụ xâm nhập vào Điện Capitol hôm 6/1. Dù vậy, ông Trump vẫn giữ vững lập luận rằng, bài phát biểu của ông ngày hôm đó là “hoàn toàn phù hợp”.

Lãnh đạo phe Đa số Thượng viện Chuck Schumer loan báo vào tối thứ Sáu (22/1) sau khi đạt được thỏa thuận với các nghị sĩ đối lập của Đảng Cộng hòa rằng, phiên tòa luận tội ông Trump tại Thượng viện sẽ bắt đầu từ tuần 8/2 sắp tới. Thượng nghị sĩ Patrick Leahy thuộc đảng Dân chủ sẽ là chủ tọa, chứ không phải Chánh án Tối cao Pháp viện John Roberts. 

Nhóm 9 người phụ trách vụ luận tội này tại Hạ viện do dân biểu Jamie Raskin (tiểu bang Maryland), thành viên của Ủy ban Tư pháp và Giám sát và Cải cách đứng đầu, ngoài  ra còn có 1 số dân biểu khác như ông Joaquin Castro (tiểu bang Texas), Eric Swalwell (tiểu bang California) và Joe Neguse (tiểu bang Colorado).

Về phiên luận tội này, nhiều chuyên gia luật – trong đó có giáo sư danh dự Trường Luật Harvard Alan Dershowitz – đã lên tiếng cho rằng phiên tòa luận tội ông Trump lần hai là vi phạm Hiến pháp. Nhiều đồng minh của ông Trump trong Đảng Cộng hòa tại Thượng viện cũng lập luận rằng đó là phi lý và thậm chí là vi hiến, bởi vì Thượng viện không thể xét xử một công dân bình thường. Đồng thời, theo dự đoán, kết quả chung cuộc của phiên tòa lần này sẽ là một phán quyết trắng án lần thứ 2 cho ông Trump. 

Hiện 45 Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ cho một quan điểm của TNS Rand Paul đánh giá phiên tòa này đã vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ.

5 Thượng nghị sĩ Cộng hòa gồm: Mitt Romney (bang Utah), Ben Sasse (bang Nebraska), Susan Collins (bang Maine), Lisa Murkowski (bang Alaska) và Pat Toomey (bang Pennsylvania) đã đứng về phía Đảng Dân chủ để bỏ phiếu bác bỏ kiến nghị của TNS Rand Paul. Trong phiên tòa luận tội ông Trump lần một năm 2020, ông Romney là TNS Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu kết tội tổng thống của đảng mình.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: