Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (22/5) đã chào mừng Thượng nghị sĩ Tim Scott (Đảng Cộng hòa, Nam Carolina) tham gia cuộc bầu cử sơ bổ tổng thống Mỹ năm 2024 của Đảng Cộng hòa. Ông Trump chúc ông Scott may mắn, tranh cử tốt và cũng nhân đó chỉ trích đối thủ Ron DeSantis.

Ông Trump đang cho thấy ông ủng hộ ông Tim Scott hơn bất kỳ ai khác khi họ loan báo tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Ông Trump trên Truth Social đã gọi ông Scott là “một bước tiến lớn” so với “Ron DeSantis cao đạo”.

Gửi lời chúc may mắn tới Thượng nghị sĩ Tim Scott khi tham gia vào cuộc đua bầu cử tổng thống sơ bộ của Đảng Cộng hòa”, ông Trump viết. Sau đó cựu tổng thống quay sang nhắm vào Thống đốc Florida DeSantins. Ông viết: “Nhanh chóng có rất nhiều người, và Tim là một bước tiến lớn so với Ron DeSantis cao đạo, người mà chắc chắn không thể được bầu”.

Tôi đã hoàn thành Các Khu vực Cơ hội cùng với Tim, một công việc lớn đã đang thành cao vượt trội. Chúc may mắn Tim!”, ông Trump viết.

image 2023 05 23 091949553
Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 22/5.

Ông Tim Scott, 57 tuổi, là thượng nghị sĩ da đen duy nhất của Đảng Cộng hòa. Hôm thứ Hai (22/5), ông đã chính thức loan báo chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, đặt cược thông điệp lạc quan của ông sẽ được đón nhận trong Đảng Cộng hòa vốn nhiều người vẫn đang ủng hỗ mạnh mẽ ông Trump.

Trong bài phát biểu hôm 22/5 tại Nam Carolina, ông Scott không đề cập tới ông Trump hay bất kỳ ứng viên tổng thống Mỹ 2024 đã tuyên bố hay chưa tuyên bố nào khác. Thay vào đó, thượng nghị sĩ 57 tuổi đã nỗ lực vẽ chân dung ông là một người lạc quan có thể hoàn thành công việc, đồng thời ông chỉ trích Tổng thống Joe Biden và nghị trình của ông ta.

Tôi là ứng viên mà cách tả cực đoan lo sợ nhất”, ông Scott nói với những người ủng hộ. “Khi tôi cắt giảm thuế, họ gọi tôi là đạo cụ. Khi tôi tái cấp tiền cho cảnh sát, họ gọi tôi là token. Khi tôi phản đối Tổng thống Biden, họ thậm chí gọi tôi là tên mọi. Tôi phá vỡ câu chuyện của họ. Tôi đe dọa sự kiểm soát của họ. Sự thật về cuộc đời tôi bác bỏ những lời dối trá của họ”.

Ông cũng nói về ông Biden: “Chính quyền này đã đang đánh thuế, vay mượn, và chi tiêu hàng nghìn tỷ USD… Tất cả những gì họ mang đến cho chúng ta là lạm phát trầm trọng, đã đang tàn phá nhiều gia đình như gia đình tôi”.

Joe Biden và cách tả cực đoan đang tấn công mọi nấc thang đã giúp tôi leo lên. Và đó là lý do tại sao hôm nay tôi loan báo tôi tranh cử tổng thống Mỹ”, ông Scott nói.

Ông Trump có thể không tập trung nhắm vào ông Scott bởi vì những số liệu thăm dò dân ý gần đây cho thấy thượng nghị sĩ Nam Carolina đang tụt lại phía sau rất xa so với cựu tổng thống và thống đốc Florida.

Theo số liệu thăm dò trung bình do trang RealClearPolitics thống kê tính đến 22/5, ông Scott nhận được 1,8% ủng hộ, ông Ramaswamy nhận được 3,8%, bà Haley được 4,8%, ông Pence được 5,6%, ông DeSantis được 19,4% và ông Trump được 56,3%.

Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) cũng đã lên tiếng sau khi ông Scott loan báo tranh cử. Ủy ban này bác bỏ quan điểm cho rằng ông Scott đã đưa ra nhiều sự thay thế cho các chính sách của ông Trump.

Chủ tịch DNC Jamie Harrison phát đi tuyên bố gọi Thượng nghị sĩ Scott là “người ủng hộ quyết liệt nghị trình MAGA” của cựu Tổng thống Trump.