Ngày 28/1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức buổi vận động tranh cử đầu tiên kể từ khi tuyên bố sẽ giành lại Nhà Trắng vào năm 2024 vào tháng 11 năm ngoái. Ông đến thăm hai tiểu bang bỏ phiếu sớm là New Hampshire và Nam Carolina.

Donald Trump
Cựu Tổng thống Donald Trump. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo Reuters đưa tin, trước khi tới thành phố Columbia của tiểu bang Nam Carolina, ông cùng đội ngũ lãnh đạo của mình có mặt tại tại đại hội thường niên của đảng Cộng hòa ở tiểu bang New Hampshire. Tại đó, ông cho biết: “Bây giờ, hơn bao giờ hết tôi [cảm thấy] tức giận và kiên định hơn.”

New Hampshire và Nam Carolina là một trong 4 tiểu bang đầu tiên tổ chức các cuộc tranh cử tổng thống. Những tiểu bang này có sức ảnh hưởng lớn trong việc các ứng cử viên cạnh tranh đề cử.

Hoạt động tranh cử hôm 28/1 tương đối trầm lắng so với các cuộc mít-tinh huyên náo diễn ra trước đó. Ông Trump phát biểu trước đám đông khoảng 200 người ủng hộ, với sự ủng hộ của Thống đốc Nam Carolina – ông McMaster và Thượng nghị sĩ kỳ cựu Lindsey Graham.

Nhiều thành viên Đảng Cộng hòa đang cân nhắc liệu có nên khởi động một cuộc cạnh tranh vào Nhà Trắng hay không, trong đó có Thống đốc Florida Ron DeSantis, ông được nhiều người coi là mối đe dọa lớn nhất đối với ông Trump.

Một số đảng viên Cộng hòa hàng đầu ở hai tiểu bang mà ông Trump đã đến thăm hôm 28/1, bao gồm Thống đốc New Hampshire – ông Sununu và cựu Thống đốc Nam Carolina – bà Nikki Haley, đang cân nhắc về chiến dịch tranh cử tổng thống. Nhiều đảng viên Cộng hòa cấp cao ở New Hampshire cho biết họ đang tìm kiếm các giải pháp thay thế, chiến thắng của ông Trump năm 2016 đã khẳng định vị thế của ông với tư cách là ứng cử viên hàng đầu.

Một số người rõ ràng đã vắng mặt trong cuộc vận động tranh cử ở Nam Carolina, bao gồm chủ tịch đảng (Cộng hòa) của tiểu bang, một số đại diện Đảng Cộng hòa của tiểu bang và Thượng nghị sĩ Scott của Nam Carolina. Ông Scott được coi là ứng cử viên tổng thống tiềm năng của Đảng Cộng hòa. 

Theo một người quen thuộc với kế hoạch tiết lộ, một số nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đã quyết định không tham dự cuộc mít-tinh sau khi không nhận được sự đảm bảo từ nhóm Trump rằng làm như vậy (tham gia hoạt động) sẽ không được coi là một sự chứng thực.

Chiến lược gia chính trị Columbia, ông Rob Godfrey cho biết, nhiều đảng viên Cộng hòa đang chọn không vội vàng biểu đạt thái độ ủng hộ ông Trump, là vì có rất nhiều ứng cử viên tiềm năng cho sự đề cử của đảng. “Tôi nghĩ rằng có khá nhiều người đang giữ cho thuốc súng khô vì có rất nhiều đảng viên Cộng hòa trong cuộc đua năm nay,” ông nói.

Tại cả hai điểm dừng hôm thứ 28/1, ông Trump lặp lại một số chủ đề từ chiến dịch tranh cử đầu tiên của mình, bao gồm chỉ trích nhập cư bất hợp pháp và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nhưng ông cũng nhấn mạnh các vấn đề xã hội như quyền của người chuyển giới và chương trình giảng dạy về chủng tộc ở trường học, có lẽ để đáp lại ông DeSantis, người không ngừng tập trung vào các cuộc chiến văn hóa đã giúp xây dựng hình ảnh trên toàn quốc của mình.

Reuters cho rằng ông Trump đã giữ được một nền tảng ủng hộ quan trọng, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Mặc dù thua một số cuộc thăm dò đối đầu với ông DeSantis, nhưng ông Trump sẽ thắng với cách biệt đáng kể khi những người trả lời cuộc thăm dò phải đối mặt với nhiều lựa chọn hơn.

Trump đã không dành nhiều thời gian nói về những bất mãn của mình về cuộc bầu cử năm 2020, mặc dù ông vẫn ám chỉ rằng cuộc bầu cử tổng thống trước đó đã bị đánh cắp.

Kể từ khi bắt đầu tuyên bố tranh cử vào tháng 11 năm ngoái, ông Trump vẫn luôn tương đối kín tiếng. Vào đầu tháng Một, ông đã tập hợp các đảng viên Cộng hòa bảo thủ tại Hạ viện và thuyết phục họ bỏ phiếu cho đồng minh Kevin McCarthy trong cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện.