Chương trình tòa thị chính (Town hall) của CNN hôm 10/5 phỏng vấn cựu Tổng thống Donald Trump được nhiều khán giả yêu thích, và là điểm sáng cho xếp hạng lượt xem của CNN trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc này dẫn đến sự bất mãn từ nhân viên của CNN và các kênh truyền thông khác. Họ cho rằng việc mời ông Trump là một thảm họa. Ngày 15/5, ông Trump nói rất ngạc nhiên khi chương trình này gây ra sự chỉ trích từ các nhà lập pháp và giới truyền thông, khiến CNN bị “sang chấn tinh thần“.

Donald Trump Town Hall 3
Vào Thứ Tư (10/5), cựu Tổng thống Mỹ Trump đã tham dự sự kiện của CNN tại Tòa thị chính bang New Hampshire. (Ảnh chụp màn hình CNN)

Trả lời phỏng vấn của The Messenger, ông Trump nói rằng: Tôi rất ngạc nhiên khi thấy họ bị sang chấn bởi những gì đã diễn ra. Họ thực sự bị tổn thương.”

“Lẽ ra họ phải nói là: ‘Chúng tôi đã có một đêm xếp hạng khủng, một trong những đêm có tỷ lệ người xem tốt nhất trong những năm qua, rất nhiều năm qua’…”, ông Trump nói.

Tối 10/5, cuộc tranh luận giữa ông Trump và người dẫn chương trình Kaitlan Collins, cựu phóng viên trưởng Nhà Trắng của CNN, đã thu hút 3,3 triệu khán giả, lập kỷ lục mới về tỷ lệ xem của CNN lúc 8h tối thứ Tư.

Ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn, “mọi người” đều cho rằng sự xuất hiện của ông ở chương trình tòa thị chính là một chiến thắng, đồng thời nhắc lại rằng ông “ngạc nhiên” khi CNN đã không quảng bá đó là đêm được xếp hạng có tỷ lệ người xem cao nhất.

“Tôi chưa bao giờ có niềm tin vào thành công lớn như bây giờ. Tất cả mọi người – [từ] cánh tả cấp tiến, những người theo chủ nghĩa phát xít, những người theo chủ nghĩa Mác, những người cộng sản và những người bình thường, đều nói rằng đây là một thắng lợi triệt để của Trump.” Ông Trump nói, “Nhưng CNN đã chịu đả kích lớn, tôi ngạc nhiên vì điều này, họ không nói rằng họ đã có một đêm ‘rating’ vô cùng tốt. Thực sự làm tôi ngạc nhiên.”

Ông David Zaslav, Giám đốc điều hành của Warner Bros. Discovery, đã nói với CNBC vào tuần trước về lý do CNN mời ông Trump tham gia sự kiện tòa thị chính: “Ông Trump là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của Đảng Cộng hòa. Ông ấy cần phải xuất hiện trên mạng lưới truyền hình của chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi ông ấy có thể xuất hiện ở đó.”

Ông Zaslav nói, “Đảng viên Đảng Cộng hòa đang lên sóng trên CNN và đảng viên Đảng Dân chủ đang lên sóng trên CNN. Mọi tiếng nói đều nên được lắng nghe trên CNN.”

Giám đốc điều hành CNN, ông Chris Licht, đã đưa ra nhận xét vào sáng thứ Năm (11/5), tin rằng sự kiện này là để phục vụ Hoa Kỳ.

“Bạn không cần phải thích câu trả lời của Tổng thống (Trump), nhưng bạn không thể nói rằng chúng tôi không có nó”, ông Licht nói, theo CNBC.

“Mặc dù tất cả chúng ta có thể không thoải mái khi nghe mọi người vỗ tay, nhưng đó cũng là một phần quan trọng của câu chuyện, bởi vì những khán giả đó đại diện cho một phần lớn nước Mỹ.”

“Sai lầm mà giới truyền thông mắc phải trong quá khứ là phớt lờ sự tồn tại của họ.”

Ông Chris Licht cho biết muốn định vị lại CNN ở vị trí trung lập.

Ông Trump cho biết nhiều người đã “thay đổi suy nghĩ” sau khi xem chương trình. Ông nói: “Mọi người chỉ trích CNN vì đã tạo cho tôi một diễn đàn để nói lên sự thật. Tôi tin rằng họ đã làm một điều rất thông minh. Đã lâu rồi họ không có được tỷ lệ người xem siêu cao như vậy”. 

Trí Đạt (t/h)