Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Newsmax TV hôm thứ Sáu tuần trước rằng chính sự yếu kém của chính quyền Biden đã ép Nga, Trung Quốc và Iran liên kết lại với nhau.

image 2023 03 27 071059024
Cựu Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn độc quyền Newsmax TV hôm thứ Sáu (24/3). (Ảnh chụp màn hình Video)

Ông Trump nói với người người dẫn chương trình Rob Schmitt của Newsmax TV rằng sự yếu kém của Tổng thống Joe Biden không chỉ cho phép ông Putin xâm lược Ukraine, mà nó cũng đã đang cho phép Trung Quốc lấp đầy khoảng trống tại Trung Đông thời hậu Chiến tranh Afghanistan, và ép Nga, Trung Quốc, Iran cùng Bắc Hàn “liên kết” trong một “liên minh” xấu xa vô đạo.

Nga, Trung Quốc và Iran bây giờ đã đang tụ họp cùng nhau và thành lập một liên minh”, ông Trump nói và khẳng định thêm rằng “điều đó sẽ là không thể” nếu ông vẫn là tổng thống Mỹ.

Về bản chất, Nga và Trung Quốc rất khó liên kết với nhau. [Nhưng] chúng ta đã đang ép họ liên kết, bởi vì chính sách năng lượng thực sự ngu ngốc”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng nói về tuyên bố của ông Tập Cận Bình khi gặp ông Putin vào tuần trước tại Moscow cho thấy Mỹ đang ở trong thời điểm yếu kém nhất lịch sử.

Trong chuyến thăm Moscow 3 ngày vào tuần trước, ông Tập đã nói với người đồng cấp Nga Putin rằng “thay đổi đang đến” đối với vũ đài toàn cầu.

Thay đổi đang đến là chưa từng xảy ra trong 100 năm qua. Và chúng ta đang dẫn dắt sự thay đổi này cùng nhau. Xin hãy bảo trọng, người bạn thân thiết à”, ông Tập nói với ông Putin qua một thông dịch viên khi hai vị lãnh đạo Trung-Nga nói lời tạm biệt nhau, kết thúc chuyến thăm Nga của ông Tập.

Ông Trump nói trên Newsmax TV rằng: “Tôi nghĩ đó là lời tuyên bố đáng ngạc nhiên; báo chí gần như không đưa tin, vì đó là các hãng tin tức giả. Nhưng đó là tuyên bố rất khủng khiếp khi họ nói chuyện với nhau mà không biết mic vẫn đang bật”.

Ông Trump cũng nói về việc Ông Tập vừa qua đã làm trung gian thành công cho sự hợp tác giữa Ả Rập Saudi và Iran.

Ông Trump nói liên minh Nga, Trung Quốc và Iran, bây giờ sẽ có thêm Ả Rập Saudi bởi vì nước này đã hoàn tất liên minh với Iran. Cựu tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Trung Quốc đã giải quyết xong liên minh này, không phải Mỹ”.

Trung Quốc đã đang thao túng Trung Đông và không ai thực sự biết điều gì đang xảy ra. Tất cả điều này đã xảy ra trước mắt chính quyền Biden. Thật không thể tin nổi”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng cảnh báo rằng mặc dù nguy cơ Thế chiến III cận kề, các kho dự trữ quân sự của Mỹ đã đang cạn kiệt và tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ không cao.

Ông Trump cho rằng ông Biden đã khiến quân đội Mỹ “thức tỉnh” theo trào lưu cánh tả và làm nó yếu đi. Ông Trump nhắc lại thời điểm Mỹ rút khỏi Afghanistan là ngày bối rối nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ông Trump cáo buộc chính ông Biden đã cho phép Taliban tiếp quản Afghanistan nhanh chóng khi thực hiện rút lui chết chóc, vô điều kiện và cuộc rút lui tệ hại đó cũng đã dẫn tới ông Putin quyết định phát động chiến tranh xâm lược Ukraine.

Tổng thống Mỹ thứ 45 nói chiến tranh Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông còn tại nhiệm ở Nhà Trắng. “Nếu tôi là tổng thống, điều đó là không thể”, ông Trump tuyên bố.

Hải Đăng