Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 10/6 (thứ Năm) rằng Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn chính về bệnh truyền nhiễm trong Nhà Trắng của ông Biden, không phải là nhà “khoa học”, mà chỉ là “khoa học gia viễn tưởng”. Trước đó, Tiến sĩ Fauci đã tuyên bố công khai rằng cuộc tấn công vào ông là một cuộc tấn công vào “khoa học”.

49701047887 34943da3c9 b
Tiến sĩ Fauci phát biểu thời Tổng thống Trump (Nguồn: Tia Dufour/ Nhà Trắng)

Tổng thống Trump nói trong tuyên bố của mình: “Những người được gọi là chuyên gia như Tiến sĩ Fauci luôn sai lầm về vai trò của Phòng Thí nghiệm Vũ Hán và Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ). Hãy tưởng tượng nếu tôi làm theo lời khuyên của Tiến sĩ Fauci, không bao giờ đóng cửa với những du khách đến từ Trung Quốc (và những điều khác), thì mọi việc sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào? Tiến sĩ Fauci thích nói rằng ông ấy là ‘khoa học’, nhưng thực tế ông ấy chỉ là khoa học gia viễn tưởng.”

Là giám đốc của Viện Dị ứng và Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ (NIAID), Tiến sĩ Fauci bắt đầu đảm nhận vai trò là một trong những cố vấn y tế của Tổng thống Trump ngay sau khi đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán bùng phát năm 2020. Nhưng quan điểm của ông Fauci luôn trái ngược với Tổng thống Trump. Cũng vì điều này, năm nay, sau khi ông Biden lên nắm quyền, ông Fauci vẫn tại vị và được thăng chức trở thành cố vấn y tế chính của ông Biden.

Từ lượng lớn e-mail của Tiến sĩ Fauci năm ngoái đã được công khai gần đây và vụ bê bối “Cổng Fauci” (Fauci gate) dậy sóng, mọi người phát hiện ra rằng ông Fauci đã nói dối công chúng về cách đối phó với đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán và nguồn gốc của chủng virus này. Do đó, ông Fauci đã phải hứng chịu vô số lời chỉ trích.

Ngày 9/6, ông Fauci cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng: “Nói thẳng ra, cuộc tấn công vào tôi là một cuộc tấn công vào khoa học.”

Tuyên bố của TT. Trump rằng ông Fauci không là gì khác ngoài một “khoa học gia viễn tưởng” có lẽ là nhằm vào nhận xét này của ông Fauci.

Trong tuyên bố ngày 10/6, TT. Trump cũng cho biết: “Giờ đây, mọi người đều đồng ý rằng tôi (một lần nữa) đã được chứng minh là đúng đắn. Báo cáo ban đầu của Tổ chức Y tế Thế giới về phòng thí nghiệm Vũ Hán có sai sót và phải được điều tra lại. Lần này phải điều tra thực sự minh bạch. Ngay từ đầu quan điểm của chúng tôi về virus ở Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đúng, và bây giờ cả thế giới đã nhìn thấy điều này.

“Đây là lý do tại sao ĐCSTQ phải trả 10 nghìn tỷ đô la bồi thường cho toàn thế giới, về những gì họ đã cho phép chúng xảy ra. Đây là sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới.”

Tháng Ba năm nay, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tiến hành một cuộc điều tra kéo dài 4 tuần ở Trung Quốc, họ đã công bố một báo cáo chung với ĐCSTQ. Họ cho rằng việc phòng thí nghiệm rò rỉ virus là điều “cực kỳ bất khả thi”.

Về nguồn gốc của đại dịch, Tiến sĩ Fauci luôn khẳng định virus được tạo ra do quá trình tiến hóa tự nhiên. Trong khi đó, TT. Trump lại cho rằng virus này bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán. Dù Tổng thống có bằng chứng từ cơ quan tình báo Mỹ, nhưng ông Fauci đã chỉ trích TT. Trump và những người ủng hộ ông Trump là thiếu hiểu biết về khoa học.

Tuy nhiên, cuối tháng Năm năm nay, Tiến sĩ Fauci lại bất ngờ đổi giọng và nói rằng ông ấy đã chấp nhận thuyết virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã kêu gọi sa thải ông Fauci, quy trình lập pháp sa thải ông Fauci cũng đã bắt đầu. Dân biểu Warren Davidson đã đề xuất một dự luật có tên “Đạo luật yêu cầu sa thải sớm ông Fauci vô dụng” (FIRED). Ông nói trong dự luật rằng: “Tiến sĩ Fauci đại diện cho mọi thứ mà Tổng thống Eisenhower (năm 1961) đã cảnh báo chúng ta trong bài phát biểu chia tay rằng: Giới tinh hoa công nghệ sẽ dẫn dắt đất nước này đến điểm kết thúc của chính họ.”

Tiến sĩ Fauci năm nay đã 80 tuổi. Ông là giám đốc của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ, cơ quan học thuật có thẩm quyền nhất về các bệnh truyền nhiễm ở Hoa Kỳ từ năm 1984, tính đến nay đã gần 40 năm.

Dân biểu Davidson nói: “Người Mỹ đã nằm dưới sự lãnh đạo của Tiến sĩ Fauci trong nhiều thập kỷ. Phản ứng của ông ấy trong đại dịch Covid-19 đã thất bại một cách công khai. Đã đến lúc ông ấy phải từ chức để ban lãnh đạo mới có thể ‘tuân theo khoa học’ và bắt đầu cho phép Hoa Kỳ mở cửa trở lại.”

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: