Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 15/7 đã phát đi tuyên bố phản ứng các báo cáo dẫn nguồn tin nặc danh tuyên bố rằng Tướng Mark Milley đã nói rằng ông lo lắng về một nỗ lực đảo chính sau cuộc bầu cử 2020.

Embed from Getty Images

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đàm Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, được cho là đã nói với các thuộc cấp của ông rằng ông cảm thấy cần phải “canh gác” sau ngày 3/11, theo một cuốn sách của hai phóng viên tờ Washington Post, trong đó dẫn theo phát biểu của các quan chức ẩn danh.

Tướng Milley được cho là đã nói: “Ông không thể làm điều này mà không có quân đội. Ông không thể làm điều này mà không có CIA và FBI. Chúng tôi là những người có vũ khí”.

Tuy nhiên, trong tuyên bố phát đi hôm 15/7, ông Trump nói những bình luận của ông Milley là không đúng.

Tôi chưa bao giờ đe dọa, hoặc nói về một cuộc đảo chính của Chính phủ của chúng tôi với bất kỳ ai”, ông Trump nói trong tuyên bố. “Thật nực cười! Rất tiếc phải thông tin với quý vị, nhưng một Cuộc bầu cử là hình thức ‘đảo chính’ của tôi, và nếu tôi sẽ thực hiện một cuộc đảo chính, thì một trong những người cuối cùng tôi muốn làm cùng là Tướng Mark Milley”.

Tuyên bố của ông Trump sau đó nhắm vào cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis.

Ông ấy được tôi bổ nhiệm công việc đó chỉ bởi vì vị tướng được thổi phồng quá mức nhất thế giới James Mattis không thể chịu nổi ông ta, đã không tôn trọng ông ta chút nào, và không muốn giới thiệu ông ta”, ông Trump nói. “Đối với tôi thực tế Mattis không thích ông [Milley], cũng giống như Obama không thích ông ta và thực sự đã sa thải Milley, là điều tốt, không phải điều xấu. Tôi thường làm ngược lại lời khuyên của những người mà tôi không tôn trọng”.

Hồi tháng Sáu, Tướng Milley đã bị các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa chỉ chích vì ông công khai bảo vệ thuyết chủng tộc phê phán trong một phiên điều trần tại Quốc hội liên bang. Các nhà lập pháp nói rằng ông Milley đã từng đọc sách của cả Karl Marx và nhà độc tài và sáng lập Liên Xô Vladimir Lenin. Nhưng, theo ông Milley, việc đọc sách của những tác giả như vậy “không làm tôi trở thành một người cộng sản. Vậy nên, có gì sai khi muốn hiểu… đất nước mà chúng ta đang ở đây để bảo vệ?

Trong tuyên bố hôm 15/7, ông Trump cũng đã bình luận về những hành động của ông Milley hồi mùa hè 2020 trong bối cảnh các cuộc biểu tình của BLM và những kẻ bạo loạn khắp nước Mỹ và gần Nhà Trắng, đặc biệt là sự kiện sánh bước cùng Tổng thống từ Nhà Trắng tới Nhà thờ St. John’s.

Chắc chắn, tôi đã mất sự tôn trọng đối với Milley khi chúng tôi bước đi cùng nhau tới Nhà thờ St. John’s (vẫn đang cháy âm ỉ sau khi bị Cánh tả Cực đoan phóng hỏa một ngày trước đó), [chúng tôi đã] sánh bước cùng nhau, sự kiện mà bây giờ đã được chứng minh là hoàn toàn phù hợp. Một ngày sau sự kiện đó, Milley đã đồng tình với truyền thông Tin Giả khi họ nói với ông ta rằng họ nghĩ ông ta lẽ ra không nên sánh bước với Tổng thống”, ông Trump viết.

Ông Trump sau đó chỉ trích ông Milley về phát biểu của ông ta ở thời điểm đó, cựu tổng thống viết: “Vào thời khắc đó, tôi đã nhìn thấy ông ta không có cam đảm hoặc kỹ năng, chắc chắn không phải là kiểu người mà tôi sẽ nói chuyện về ‘đảo chính’. Tôi không thích các cuộc đảo chính!”.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)