Trong cuộc bỏ phiếu thử tổng thống Mỹ 2024 tại sự kiện Hành động Chính trị Cánh hữu 2023 (CPAC 2023) hôm thứ Bảy (4/3), ông Trump đã thắng lớn với 62% phiếu ủng hộ.

image 2023 03 05 063603838
Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại sự kiện CPAC 2023 hôm 5/3/2023. (Ảnh chụp màn hinh video của NTD)

Theo Just the News, trong hơn 2000 phiếu bầu tại sự kiện CPAC 2023, ông Trump nhận được 62% phiếu ủng hộ, trong khi Thống đốc Florida Ron DeSantis được 20% phiếu.

Ông DeSantis đang nổi lên là đối thủ chính của ông Trump trong cuộc đua giành đề cử tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa, nhưng ông vẫn chưa chính thức tuyên bố tham gia tranh cử. Ông DeSantis cũng không xuất hiện tại CPAC năm nay.

Cũng theo kết quả bỏ phiếu thử, 95% người tham gia nói họ tán thành công việc tổng thống của ông Trump.

Ông Charlie Gerow, chiến lược gia Đảng Cộng hòa và đang là phó Chủ tịch CPAC đã nói với The New York Times rằng: “Tổng thống Trump vẫn đang là ứng cử viên dẫn đầu. Nhưng đây là cuộc đua mở rộng hơn những năm trước”.

Ông Trump sẽ có bài phát biểu khoảng 1 tiếng để khép lại sự kiện CPAC 2023 vào 5h25 tối thứ Bảy (4/3, giờ Mỹ), tức vào khoảng 6h25 sáng Chủ Nhật (5/3, giờ Việt Nam).

Xuân Thành