Cựu Tổng thống Donald Trump đã thắng một cách dễ dàng trong cuộc thăm dò ý kiến của Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) cho vị trí ứng viên Tổng thống 2024, cho thấy ông vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà hoạt động Đảng Cộng hòa cho vai trò này.

Embed from Getty Images

Kết quả cuộc thăm dò đã được công bố hôm thứ Bảy tại Hội nghị CPAC ở Dallas, cho thấy ông Trump dẫn đầu với 69% ủng hộ. 

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đứng thứ hai với 24%, trong khi Thượng nghị sĩ Ted Cruz đứng thứ ba với 2%. Hàng chục ứng cử viên khác bao gồm cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, Thống đốc Virginia Glenn Youngkin và Thượng nghị sĩ Rick Scott đều nhận được từ 1% trở xuống.

Trong khi đó, tới 99% những người tham dự trực tiếp Hội nghị CPAC cho biết họ ủng hộ việc ông Trump làm Tổng thống. Nhiều người cũng nói rằng ông DeSantis là lựa chọn tốt nhất để làm phó Tổng thống cho ông Trump.

Kết quả cho thấy rằng mặc dù bị cấm trên Twitter và xuất hiện khá mờ nhạt trên truyền thông dòng chính, cựu Tổng thống vẫn là người có khả năng cao giành được đề cử vào tháng 11 nếu ông quyết định tranh cử.

Ông Trump đã thường xuyên thống trị các cuộc thăm dò ý kiến ​​của CPAC kể từ khi rời nhiệm sở và kết quả mới nhất này vẫn thể hiện rõ điều đó.

Ông Trump đã nói với Hội nghị CPAC 2022 hôm thứ Bảy rằng ông ấy sẽ “không bao giờ ngừng chiến đấu vì quý vị.”

“Những người yêu nước đáng tự hào ở đây ngày nay là trái tim của phong trào bảo thủ”, ông Trump nói sau khi lên sân khấu trong bản hit “Y.M.C.A” của The Village People.

“Quý vị là những người bảo vệ trung thành cho di sản, văn hóa, Hiến pháp và các quyền do Chúa ban cho chúng ta. Quý vị không bao giờ ngừng chiến đấu vì nước Mỹ, và tôi sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu vì quý vị”.

Bài phát biểu của ông Trump thường xuyên bị gián đoạn bởi những tràng pháo tay nồng nhiệt từ các nhà hoạt động đảng Cộng Hòa. 

Trong bài phát biểu gần hai giờ, cựu Tổng thống không quên chỉ trích những nhân vật như Lãnh đạo thiểu số Thượng viện của Đảng Cộng hòa Mitch McConnell và tất nhiên, Tổng thống Joe Biden.

Ông nói: “Quý vị có thể lấy 5 vị Tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ và để họ ở cùng với nhau nhưng họ cũng sẽ không gây ra những thiệt hại mà Joe Biden đã gây ra cho đất nước chúng ta trong hai năm qua”.

Câu hỏi liệu ông Trump có tìm cách giành lại Nhà Trắng vào năm 2024 hay không đã chiếm ưu thế trong giới chính trị GOP trong những tháng gần đây. 

Cựu Tổng thống – hiện đã 76 tuổi – vào tháng trước nói với Tạp chí New York rằng ông đã “đưa ra quyết định” nhưng không nói rõ quyết định là gì. 

Lê Vy