Bê bối liên quan đến ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ ngày càng gây cấn, mạng lưới mối quan hệ giữa gia đình ông Biden với Công ty Năng lượng Hoa Tín Trung Quốc (CEFC) và Hà Chí Bình (Patrick Ho Chi-ping) cũng được chú ý. Theo DailyCaller đưa tin hôm 27/10, gần đây tờ báo này đã có được một văn kiện tòa án ngày 8/2/2018, đây là trát tòa án theo Đạo luật Do thám Tình báo Nước ngoài (FISA) nhắm vào Hà Chí Bình – đối tác kinh doanh Trung Quốc của Hunter Biden.

HK Patrick Ho Chi
Ông Hà Chí Bình (Ảnh: Quỹ Năng lượng Trung Hoa Hồng Kông)

Trong một đoạn ghi âm được phơi bày gần đây, Hunter Biden gọi Hà Chí Bình là “trùm gián điệp Trung Quốc”. Còn trát tòa án này cho thấy, nhân viên điều tra liên bang cho rằng Hà Chí Bình là đại diện cho chính phủ nước ngoài để làm công việc bí mật, hơn nữa có thể tiến hành giám sát điện tử và vật lý đối với tài sản của Hà Chí Bình.

Hà Chí Bình từng là quản lý cấp cao của Tập đoàn Năng lượng Hoa Tín (CEFC). Ngày 8/12/2017, Hà bị cáo buộc âm mưu đưa hối lộ cho Tổng thống Cộng hòa Chad và Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Uganda, để đảm bảo cho lợi ích thương mại ở các quốc gia này của Công ty TNHH Năng lượng Hoa Tín mà ông làm đại diện.

Thượng viện Mỹ hồi tháng 9 đã công bố báo cáo điều tra cho biết, tháng 8/2017 đến tháng 8/2018, một công ty con của CEFC gửi điện hối 5 triệu USD cho văn phòng luật sư của Hunter Biden.

Ngoài ra, Hunter Biden còn làm nhân chứng trong vụ tố tụng pháp luật của Hà Chí Bình.

Theo The New Yorker đưa tin, năm 2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị CEFC Diệp Giản Minh từng biểu thị lo lắng với Hunter Biden về việc Hà Chí Bình bị điều tra. Hunter Biden đồng ý làm nhân chứng của Hà Chí Bình, và tìm hiểu phạm vi điều tra. Tờ New York Times hồi tháng 12/2018 đưa tin, sau khi Hà Chí Bình bị bắt, người đầu tiên mà ông ta gọi chính là James Biden – em trai của cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Ngoài ra, theo báo cáo của Thượng viện, một công ty vỏ bọc thuộc CEFC là Hudson West III đã gửi điện hối 1 triệu USD cho văn phòng luật sư Owasco của Hunter vào ngày 22/3/2020. Khoản tiền này được chỉ định dùng cho “đại diện của Hà Chí Bình”. Mối quan hệ lợi ích giữa ông Biden và Chủ tịch CEFC Diệp Giản Minh khiến người ta lo lắng, bởi vì Diệp có mối liên hệ mật thiết với quân đội ĐCSTQ. Ngày 1/3/2018, theo thông tin từ trang Caixin tại Trung Quốc Đại Lục, Diệp Giản Minh đã bị cơ quan liên quan điều tra. Tờ Nam Hoa Tảo (SCPM) báo tại Hồng Kông đưa tin, việc Diệp Giản Minh bị bắt giữ thẩm vấn do đích thân ông Tập Cận Bình chỉ thị. Đến nay vẫn không rõ tung tích của Diệp. 

Công tố viên Tòa án quận Nam New York trong văn kiện tại tòa, đã sử dụng bằng chứng từ cơ quan tình báo nước ngoài để tiến hành bào chữa cho Hà Chí Bình. Tài liệu tại tòa án cho thấy, chứng cứ có được từ FISA thuộc loại cơ mật. Tháng 3/2019, phán quyết 7 tội danh của Hà Chí Bình được thành lập liên quan đến vi phạm Đạo luật Chống tham nhũng nước ngoài và rửa tiền. Hà Chí Bình đã bị phạt 3 năm tù. Tháng 6 năm nay, sau khi mãn hạn tù thì bị trục xuất về Hồng Kông.

Hunter né tránh đăng ký làm “đại diện nước ngoài”

Trang Tin tức chính trị Mỹ “RealClearInvestigations” điều tra phát hiện, Hunter muốn né tránh đăng ký làm “người đại diện nước ngoài”. Ngày 1/5/2017, trong một thư điện tử Hunter gửi cho đối tác Tony Bobulinski có nói: “Chúng tôi không muốn đăng ký làm người đại diện nước ngoài”. Hunter còn kiến nghị thành lập một công ty vỏ bọc ở Mỹ để làm biện pháp giải quyết.

“RealClearInvestigations” đưa tin hôm 27/10 cho biết, Ủy ban Tài chính Thượng viện đang tiến hành điều tra về việc liệu Hunter có vi phạm Luật Đăng ký người đại diện nước ngoài (FARA) hay không. Ủy ban này đang điều tra liên quan đến Hunter bố trí thương nhân nước ngoài gặp mặt quan chức Nhà Trắng, để đảm bảo liệu có tồn tại bất cứ hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn nào hay không. Nhân viên điều tra đang kiểm tra lượng lớn thư điện tử trong máy tính được cho là của Hunter.

Bối cảnh của Hà Chí Bình

Thông tin công khai cho thấy, Hà Chí Bình (Patrick Ho Chi-ping) sinh năm 1950 tại Hồng Kông, nguyên quán ở Thuận Đức tỉnh Quảng Đông. Tốt nghiệp Tiến sĩ Y học của Đại học Vanderbilt, Mỹ. Là một bác sĩ nhãn khoa. Hà Chí Bình từng là ủy viên Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khu vực Hồng Kông, Giám đốc Sở Nội vụ Hồng Kông. Năm 1997, Hà Chí Bình kết hôn với nữ minh tinh Đài Loan Hồ Tuệ Trung.

Theo Tinh Đảo Nhật báo (Sing Tao Daily) đưa tin, Hà Chí Bình từng điều trị mắt cho lãnh đạo quốc gia, nên được tin tưởng. Bắt đầu từ năm 1993, ông liên tiếp làm ủy viên Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong 4 khóa liền. Năm 1996, ông nhậm chức ủy viên Ủy ban trù bị Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông. Năm 2002 – 2007, trở thành thành viên Hội đồng quản trị Quỹ Năng lượng Trung Hoa Hồng Kông (Hong Kong China Energy Foundation), kiêm Phó Chủ tịch thường vụ và Tổng thư ký của quỹ này. Ông có thời gian dài thúc đẩy năng lượng và văn hóa, Vành đai và Con đường trong cộng đồng quốc tế, ảnh hưởng đến cộng đồng quốc tế nhất là Mỹ.

Tiêu Nhiên

Xem thêm:

Bầu cử Mỹ: Xu hướng áp đảo của đảng Dân chủ đã qua?

Đối tác kinh doanh Trung Quốc của Hunter Biden từng bị ra trát FISA

Rò rỉ ghi âm Hunter Biden nói làm ăn với trùm gián điệp ĐCSTQ