Bộ Nội vụ Pennsylvania hôm thứ Ba (24/11) đã xác nhận kết quả của cuộc bầu cử ngày 3/11 của tiểu bang, Thống đốc Đảng Dân chủ Tom Wolf cho biết.

Embed from Getty Images

Thống đốc Đảng Dân chủ Tom Wolf của tiểu bang Pennsylvania (Ảnh: Getty Images)

“Theo yêu cầu của luật liên bang, tôi đã ký Giấy xác nhận về việc Chứng nhận danh sách đại cử tri của tiểu bang cho ông Joe Biden và bà Kamala Harris”, ông Tom Wolf viết trong một tuyên bố. “Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn các quan chức bầu cử đã điều hành một cuộc bầu cử tự do và công bằng trong thời điểm đầy thử thách của tiểu bang và trong  lịch sử đất nước chúng ta.”

Chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận sau thông báo của Thống đốc Wolf.

Nhóm pháp lý của Tổng thống Trump vẫn đang thúc đẩy các vụ kiện ở Pennsylvania. Sau khi Thẩm phán Matthew Brann của Pennsylvania, thẩm phán do cựu Tổng thống Obama bổ nhiệm, bác đơn kiện này, Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 3 của Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai (23/11) rằng họ sẽ xem xét khẩn cấp khiếu nại của chiến dịch Trump.

Một trong những luật sư của tổng thống, bà Jenna Ellis, trong một tuyên bố tối thứ Hai (23/11) đã khẳng định “chứng nhận của các quan chức bầu cử chỉ đơn giản là một bước thủ tục”. Tuyên bố này của bà đưa ra sau khi Hội đồng Bầu cử Michigan bỏ phiếu 3-0 để xác nhận kết quả tại tiểu bang, vài ngày sau khi Thống đốc Georgia Brian Kemp và Bộ trưởng Nội vụ Brad Raffensberger thông báo kết quả bầu cử của tiểu bang đã được xác nhận.

Bà Ellis nói: Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến chống gian lận bầu cử trên toàn quốc bởi chúng tôi đấu tranh để cho tất cả các phiếu bầu hợp lệ phải được kiểm đếm. Người Mỹ phải được đảm bảo rằng kết quả cuối cùng là công bằng và hợp pháp.”

Trong khi đó, nhóm pháp lý của Tổng thống Trump bày tỏ sự lạc quan về việc một số vụ kiện mà họ đệ trình lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

Bà Ellis đã viết trên Twitter khi đề cập đến Tòa án Tối cao Hoa Kỳ: “Một bên phải kháng cáo kết luận cuối cùng mà họ không đồng ý. Như tôi đã nói, Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 3 đã chấp nhận kháng cáo của chúng tôi và chúng tôi có một vụ kiện tại Pennsylvania đang chờ xét xử trước Tòa án Tối cao (SCOTUS).”

Đồng thời, vào cuối ngày thứ Hai (23/11), Tổng thống Trump đã viết rằng ông sẽ “không bao giờ nhượng bộ” trước những cáo buộc về gian lận cử tri. Ông viết: Việc GSA được phép tiến hành các thủ tục sơ bộ với bên đảng Dân chủ có liên quan gì đến việc chúng tôi tiếp tục theo đuổi các vụ kiện khác nhau liên quan tới cuộc bầu cử tham nhũng nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ? Chúng tôi đang di chuyển hết tốc lực về phía trước. Sẽ không bao giờ nhượng bộ những lá phiếu giả & “Dominion”.”

Hiện phía Dominion đã phủ nhận rằng họ có quan hệ với các chính phủ nước ngoài hoặc có khả năng chuyển phiếu bầu từ ứng cử viên này sang ứng cử viên khác, mặc dù các đại diện của công ty đã bất ngờ bỏ tham gia phiên điều trần của cơ quan lập pháp bang Pennsylvania vào tuần trước.

Đức Thiện

Xem thêm: