Trong khi Nga xâm lược Ukraine làm dấy lên sự chú ý của quốc tế về tình hình ở eo biển Đài Loan, Tổng thống Mỹ Biden đã cử cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Michael Glenn Mullen dẫn đầu một phái đoàn thăm Đài Loan. Phát biểu tại cuộc gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 2/3, ông Mullen Murren cho biết Mỹ sẽ kiên định duy trì cam kết để bảo vệ hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

id13615639 2203020052372378 600x400 1
Ông Michael Glenn Mullen phát biểu trong cuộc hội kiến của phái đoàn Mỹ với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 2/3. (Ảnh: CNA)

Phái đoàn lưỡng đảng cấp cao của Mỹ do ông Michael Mullen dẫn đầu, bao gồm cựu Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Chính sách Michèle Flournoy, cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Meghan O’Sullivan, cựu Giám đốc Cấp cao Các vấn đề Châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Michael Green và cựu Giám đốc cấp cao về các vấn đề châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Evan Medeiros, v.v.

Sáng ngày 2/3, bà Sandra Oudkirk, Giám đốc Văn phòng Đài Bắc của Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan (AIT), và phái đoàn do ông Mullen dẫn đầu đã đến thăm Tổng thống Thái Anh Văn tại Phủ Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Ông Mullen cho biết trong bài phát biểu của mình rằng không chỉ ở Đài Loan, mà còn ở khu vực ngày càng quan trọng này, tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

id13615641 2203020056252378 600x400 1
Cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Michael Glenn Mullen (thứ 3 từ phải sang) dẫn đầu phái đoàn thăm Đài Loan, hội kiến ​​với Tổng thống Thái Anh Văn (thứ 2 từ phải sang) vào sáng ngày 2/3/2022. Ông Mullen cho biết trong bài phát biểu của mình rằng Mỹ sẽ tiếp tục phản đối bất kỳ hành vi đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng khu vực và sẽ tiếp tục ủng hộ việc giải quyết hòa bình các vấn đề xuyên eo biển theo cách phù hợp với mong muốn và lợi ích tốt nhất của người dân Đài Loan. (Ảnh: CNA)

Ông Mullen lưu ý rằng ông đã dẫn đầu phái đoàn công dân để bày tỏ sự ủng hộ đối với quan hệ đối tác quan trọng giữa Mỹ và Đài Loan. Tại Mỹ, lực lượng ủng hộ này vẫn tiếp tục và phát triển. Thời điểm đoàn đến Đài Loan là thời điểm rất khó khăn và then chốt trong lịch sử thế giới. Như Tổng thống Biden đã nói, nền dân chủ đang phải đối mặt với những thách thức lâu dài và đáng lo ngại, tình hình hiện nay ở Ukraine là một ví dụ. Hiện tại là thời khắc cần bảo vệ nền dân chủ hơn bao giờ hết.

“Chúng tôi cảm thấy thật vinh dự khi hôm nay đoàn đại biểu có thể đến thăm Đài Loan, một trong những chính thể dân chủ năng động nhất trên thế giới.” Ông nói rằng Đài Loan đang tích cực ứng phó với những thách thức quan trọng trong thời đại này, cho dù đó là dịch bệnh toàn cầu hay tin tức giả và ảnh hưởng xấu đang làm xói mòn nhân tâm. Ngoài việc ứng phó, Đài Loan đồng thời còn có thể tính đến các giá trị dân chủ cốt lõi của mình.

Ông Mullen cũng ca ngợi Tổng thống Thái Anh Văn là nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc thúc đẩy nhân quyền, trao quyền cho phụ nữ và xã hội hòa nhập. Mỹ cảm kích sâu sắc về sự hỗ trợ của Đài Loan đối với người dân Mỹ trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19, và là nhà tài trợ khẩu trang lớn nhất cho Mỹ.

“Chuyến thăm của phái đoàn tới Đài Loan phản ánh sự ủng hộ của lưỡng đảng Mỹ đối với quan hệ đối tác bền chặt của Đài Loan, việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan không chỉ vì lợi ích của Mỹ mà còn vì lợi ích của thế giới”, ông Mullen nói.

Ông nói rằng đây cũng là lý do tại sao Mỹ sẽ tiếp tục phản đối bất kỳ hành vi đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng khu vực và sẽ tiếp tục ủng hộ giải quyết hòa bình các vấn đề xuyên eo biển theo cách phù hợp với mong muốn và lợi ích tốt nhất của người dân Đài Loan. Ông hy vọng thông qua chuyến thăm này, sẽ một lần nữa đảm bảo với Tổng thống Thái và người dân Đài Loan, đồng thời truyền đạt thông tin tới các đồng minh và đối tác trong khu vực “Mỹ sẽ kiên định duy trì cam kết của mình”.

Ông Mullen chỉ ra, tháng Tư đánh dấu kỷ niệm 43 năm ngày ký Đạo luật Quan hệ Đài Loan, Tổng thống Biden đã bỏ phiếu ủng hộ đạo luật này khi ông còn là thượng nghị sĩ. Sau 43 năm, mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Đài Loan ngày càng bền chặt, sâu sắc và rộng lớn hơn bao giờ hết. “Chúng tôi đánh giá cao quan hệ đối tác với Đài Loan và Tổng thống Thái, đồng thời mong đợi cuộc thảo luận ngày hôm nay.”

Trong bài phát biểu của mình, bà Thái Anh Văn chỉ ra rằng vào thời điểm thế giới đang theo dõi sát sao tình hình Ukraine, phái đoàn của Tổng thống Biden tới Đài Loan không chỉ thể hiện việc coi trọng quan hệ đối tác Đài Loan – Mỹ, mà còn thể hiện “sự vững chắc” của mối quan hệ Đài Loan – Mỹ. Quan trọng hơn, chuyến thăm nay nêu bật vai trò của Đài Loan đối với an ninh quốc tế và khu vực; và cộng đồng dân chủ quốc tế cần đoàn kết chặt chẽ hơn nữa.

id13615640 2203020054212378 600x430 1
Tại phủ Tổng thống sáng ngày 2/3/2022, khi Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Thái Anh Văn (bên phải) tiếp phái đoàn lưỡng đảng cấp cao Mỹ, bà cho biết kinh nghiệm lịch sử cho thấy việc thờ ơ với xâm lược là tạo thêm nhiều đe dọa hơn cho bản thân, đây là thời khắc đoàn kết giữa các nền dân chủ trên thế giới, và Đài Loan không thể vắng mặt. (Ảnh: CNA)

Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine tuần trước đã gây ra nhiều thương vong vô tội và khiến dân thường phải sống lang thang không có nơi ở, đồng thời cũng gây nguy hiểm nghiêm trọng cho hòa bình và trật tự thế giới. Bà nói rằng thông qua cơ hội này, bà muốn nói với các vị khách đến thăm và tất cả bạn bè rằng với tư cách là một thành viên của cộng đồng quốc tế, Đài Loan cũng đã tham gia vào hành động quốc tế áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Nga. “Viện trợ nhân đạo của chúng tôi cho Ukraine đã chính thức được khởi động một ngày trước đó.”

Bà Thái Anh Văn nhấn mạnh: “Tất cả những gì chúng tôi đã làm là thể hiện một cách chắc chắn rằng Đài Loan sát cánh cùng Ukraine và với tự do, dân chủ.” “Chỉ cần có lợi cho hòa bình và an ninh quốc tế, có lợi cho ổn định và thịnh vượng của khu vực, Đài Loan sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm quốc tế của mình, sẵn sàng nỗ lực cùng tất cả các nước.”

Bà nói rằng vì kinh nghiệm lịch sử đã dạy chúng ta rằng thờ ơ với sự xâm lược là tạo ra nhiều mối đe dọa cho chính mình, đây là thời điểm đoàn kết giữa các nền dân chủ trên thế giới, và Đài Loan không thể vắng mặt. Đặc biệt, niềm tin của người dân Ukraine vào việc bảo vệ tự do, dân chủ và quyết tâm đứng lên chiến đấu để bảo vệ đất nước của mình đã tạo nên sự đồng cảm cho người dân Đài Loan đang ở tiền tuyến dân chủ.

“Mối đe dọa quân sự hiện tại của ĐCSTQ đối với eo biển Đài Loan và khu vực tiếp tục gia tăng”, bà chỉ ra cho dù đó là đàn áp không gian quốc tế của Đài Loan, hay thông qua chiến tranh nhận thức và thao túng thông tin sai lệch để phân hóa nội bộ Đài Loan, làm xói mòn nền dân chủ của Đài Loan, những hành động này của ĐCSTQ chưa ngày nào dừng lại. Tuy nhiên, người Đài Loan cũng chưa bao giờ từ bỏ lòng kiên trì.

Bà Thái Anh Văn nói: “Chúng tôi đang bỏ ra nhiều nỗ lực hơn để bảo vệ đất nước, bao gồm phát triển nền quốc phòng tự chủ, tăng cường sức mạnh chiến đấu phi đối xứng và củng cố phòng tuyến tâm lý của người dân, ngăn chặn sự phân hóa của chiến tranh nhận thức, biến Đài Loan trở thành một hòn đảo dân chủ kiên cường hơn.” Đài Loan muốn nói với thế giới rằng: “Chúng tôi có quyết tâm phòng vệ kiên định của mình, và chúng tôi sẽ bảo vệ đời sống dân chủ và tự do của mình.”

id13615644 2203020056272378 600x400 1
Tổng thống Thái Anh Văn (thứ 2 từ phải sang) cùng với Tổng thư ký Văn phòng Tổng thống Lý Đại Duy (thứ nhất từ ​​phải sang) hội kiến ​​với ông Michael Glenn Mullen (thứ 2 từ trái sang), cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân do Hoa Kỳ. Bên trái là bà Sandra Oudkirk, người đứng đầu Văn phòng Đài Bắc của Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan (AIT). (Ảnh: CNA)

Bà nói: “Sự ổn định và an ninh của khu vực chưa bao giờ là vấn đề đối với một quốc gia duy nhất. Khủng hoảng Ukraine đã nói cho chúng ta rằng, sự hợp tác qua lại và tích cực hợp tác giữa các nước dân chủ là vô cùng quan trọng. Trước các mối đe dọa an ninh trên eo biển Đài Loan và trong khu vực, Đài Loan mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ và các bên khác trong khu vực, để cùng nhau ngăn chặn các hành động đơn phương có thể ảnh hưởng đến an ninh, duy trì hòa bình và ổn định của khu vực.

Bà Thái Anh Văn cũng cảm ơn chính quyền Biden đã có những hành động thiết thực để thực hiện các cam kết an ninh đối với Đài Loan theo “Đạo luật Quan hệ Đài Loan” và “Sáu đảm bảo” nhằm hỗ trợ Đài Loan tăng cường khả năng tự vệ. Bà chỉ ra “Hai thương vụ mua bán vũ khí được chính quyền Biden phê duyệt sau khi nhậm chức và sự xuất hiện của phái đoàn hôm nay, chính là những ví dụ rõ ràng nhất.”

Bà nhắc đến, tháng trước, chính quyền Biden đã công bố “Chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương” mới nhất, chỉ ra rằng Đài Loan là một đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Bà muốn nói với mọi người rằng Đài Loan kiên trì đứng trên tuyến đầu của nền dân chủ, không chỉ là một đối tác quan trọng mà còn là đối tác đáng tin cậy nhất. Đài Loan, quốc gia có nhiều sự hỗ trợ và tham gia của quốc tế hơn, sẽ kiên cường hơn, và sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho tự do và sự tốt đẹp của thế giới. 

Cuối cùng, bà hy vọng rằng mối quan hệ đối tác giữa Đài Loan và Mỹ sẽ chặt chẽ hơn, có nhiều đóng góp hơn nữa cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và toàn thế giới.