Đối đầu quân sự xung quanh khu vực biển Đài Loan giữa Mỹ và Trung Quốc ngày ngày kịch liệt. Cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu hôm 10/8 đã chỉ ra, chiến lược Bắc Kinh tấn công Đài Loan chính là “trận chiến đầu tiên cũng tức là trận chiến cuối cùng”, Đài Loan cơ bản không có cơ hội đợi được quân Mỹ đến chi viện. Những ngôn luận này vừa được phát biểu đã khiến cho Đảng Dân tiến kịch liệt phê bình, lên án ông Mã Anh Cửu tuyên truyền cho kẻ địch, làm tổn hại đến sĩ khí của Đài Loan. Đối mặt với việc Trung Quốc liên tiếp leo thang đe dọa quân sự, có chuyên gia quân sự cho rằng tình hình hiện nay, dù có khai chiến Bắc Kinh cũng không cách nào làm được “trận chiến đầu tiên cũng là trận cuối cùng” đối với Đài Loan.

p2768181a860162189 ss
Hội nghị tọa đàm “Điểm đối kháng quân sự Trung – Mỹ và An ninh eo biển Đài Loan” được tổ chức hôm 2/9 tại Quỹ Văn hóa Giáo dục thuộc Viện nghiên cứu chính sách Quốc gia Đài Loan. (Ảnh: VOA).

Theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, chuyên gia quân sự Đài Loan Ngô Minh Kiệt cho biết, quân đội Mỹ tăng cường binh lực giám sát biển Đài Loan. Bắc Kinh nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp tục thi triển chiến lược “dùng vũ lực thúc đẩy thống nhất”“dùng chiến tranh buộc đầu hàng” đối với Đài Loan, nhưng không cách nào đạt được cái gọi là “trận chiến đầu tiên cũng tức là trận chiến cuối cùng”.

Ông nhấn mạnh, Đài Loan đương nhiên cũng cần nâng cao cảnh giác, nâng cao ý chí tác chiến, không thể khuất phục. Bởi vì Bắc Kinh có nhiều hành động quân sự như vậy, mục đích chính là “muốn Đài Loan khuất phục, không chiến mà hàng”. 

Quân lực của Mỹ nhỉnh hơn

Tại buổi tọa đàm “Điểm đối kháng quân sự Trung – Mỹ và an ninh eo biển Đài Loan” được tổ chức hôm 2/9 tại Quỹ Văn hóa Giáo dục thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Đài Loan, các chuyên gia quân sư lần lượt chia sẻ nhận định của mình về tình hình tại khu vực biển Đài Loan.

Ông Mã Chấn Khôn, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quân sự ĐCSTQ – Học viện Quốc phòng Đài Loan cho biết, hai nước Mỹ – Trung gần đây liên tiếp đọ sức, nghiên cứu và phán đoán theo tình hình hiện tại, thực lực của Mỹ vẫn nhỉnh hơn so với ĐCSTQ, hơn nữa những hành động quân sự của quân đội Mỹ cũng chiếm thế thượng phong.

Ông cho rằng, quân Mỹ đã tích lũy tương đối nhiều kinh nghiệm thực chiến, điều quan trọng hơn là quân Mỹ không sợ xung đột, khi họ ra đòn, thì có nghĩa là họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho xảy ra xung đột quân sự.

Ông còn cho rằng, quân đội ĐCSTQ chọn hành động chính trị hóa quân sự, tức trên truyền thông liên tiếp tạo thanh thế, nhưng hành động quân sự lại tỏ ra chùn chân, hiển nhiên không phải họ thực sự muốn xảy ra xung đột với quân Mỹ.

Mỹ và Đài Loan cho rằng ĐCSTQ chưa có năng lực dùng vũ lực xâm phạm Đài Loan

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 1/9 cũng công bố “Báo cáo Sức mạnh quân sự Trung Quốc năm 2020”. Trong đó, khi nhắc đến vấn đề Đài Loan đã đưa ra cảnh cáo, ĐCSTQ đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh, để có thể đe dọa thậm chí đánh bại bên thứ ba can dự vào cuộc chiến quy mô lớn có thể xảy ra đối với Đài Loan hoặc bất cứ cuộc chiến quy mô lớn nào có khả năng xảy ra.

Tuy nhiên, báo cáo đánh giá, ĐCSTQ trực tiếp điều binh tấn công Đài Loan là vẫn còn bị hạn chế. Trước đó một ngày, “Báo cáo Sức mạnh quân sự ĐCSTQ” do Đài Loan công bố cũng có nhận định tương tự.

Trong báo cáo, Ngũ Giác Đài đã phân tích cục diện tình hình eo biển Đài Loan và chỉ ra, ĐCSTQ chưa từ bỏ việc dùng vũ lực xâm phạm Đài Loan. Bên cạnh đó, có khả năng lựa chọn 4 hành động chiến lược, bao gồm: (1) Phong tỏa cắt đứt đường vào quan trọng của Đài Loan trên biển và trên không, kèm theo tấn công tên lửa trên quy mô lớn; (2) Hành động quân sự một cách hạn chế để tấn công vào cơ sở hạ tầng, hoặc có thể kết hợp các hoạt động công khai và bí mật để gây ra sự lo sợ; (3) Tên lửa tấn công hệ thống phòng thủ trên không như căn cứ không quân và radar Đài Loan; (4) Phối hợp các hành động đổ bộ lên các đảo, tức đột phá phòng ngự trên bờ biển, xây dựng lô cốt ở bờ biển phía Tây Đài Loan để vận chuyển người và vật tư nhằm phát động tấn công.

Báo cáo chỉ ra, Bắc Kinh xâm nhập Đài Loan, có thể sẽ khiến quốc tế can dự, cộng thêm tiêu hao quân lực, dù quân ĐCSTQ có đổ bộ thành công lên Đài Loan, cũng sẽ đối mặt với rủi ro to lớn.

Báo cáo đồng thời nêu ra dự toán quốc phòng của ĐCSTQ tiếp tục tăng, năm 2019 đã đạt gấp 15 lần Đài Loan. Ông Chad Sbragia, trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, nếu sự mất cân bằng hai bờ eo biển ngày càng lớn, sẽ khiến cho Đài Loan rơi vào thế bất lợi.

Đài Loan: ĐCSTQ không có năng lực xâm phạm Đài Loan toàn diện

Một phương diện khác, hôm 31/8, Đài Loan công bố “Báo cáo Sức mạnh quân sự ĐCSTQ năm 2020”. Trong đó cho rằng, Bắc Kinh chưa có đủ năng lực tấn công Đài Loan. Bởi vì hoàn cảnh địa lý tự nhiên của Đài Loan khởi tác dụng phòng ngự, quân địch sau khi đổ bộ, năng lực vận tải và hậu cần là không đủ. Điều này cũng khởi tác dụng ngăn chặn ĐCSTQ tấn công Đài Loan.

Văn Khả Y

Xem thêm: