Nhật báo kinh doanh Les Echos đưa tin hôm 26/6, các nhà lập pháp nước Pháp đang soạn thảo dự luật nhằm tăng cường sức mua của các hộ gia đình bằng cách tăng một số hình thức hỗ trợ của chính phủ lên 4%, với tổng chi phí khoảng 8 tỷ Euro (8,44 tỷ USD) từ tháng 7/2022 đến tháng 4/2023.

gia ca tieu dung o Phap tang cao nhat lam phat o Phap dat dinh 1980000383
Giá tiêu dùng ở Pháp đang tăng vọt, kéo tỷ lệ lạm phát đạt đỉnh 5,8% vào tháng 5. (Ảnh minh họa: Denys Kurbatov/Shutterstock)

Theo báo cáo, mức tăng dự kiến ​​sẽ áp dụng cho các khoản trợ cấp phúc lợi cho gia đình, người lao động thất nghiệp và người tàn tật, cũng như các khoản chi trả lương hưu, có hiệu lực từ tháng Bảy.

Trong khi đó, trợ cấp nhà ở có thể tăng khoảng 3,5% bắt đầu từ tháng Bảy tới.

Ngân hàng trung ương Pháp dự báo, lạm phát của Pháp sẽ ở mức trung bình 5,6% trong năm nay trước khi giảm xuống 3,4% vào năm 2023, và giảm xuống thấp hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào năm 2024.

Trước đó, ngày 24/6, cơ quan Thống kê Pháp (INSEE) cũng cho hay, lạm phát của nước này sẽ tiếp tục tăng trong năm nay, làm suy yếu sức mua và đè nặng lên tăng trưởng của nền kinh tế.

Giá năng lượng, thực phẩm và dịch vụ cao hơn đã khiến lạm phát của Pháp lên mức 5,9% trong tháng Sáu. Nếu tỷ lệ lạm phát trong cả năm đạt mức ước tính của INSEE là 5,5%, đây sẽ là mức tăng hàng năm cao nhất kể từ năm 1985 tới nay.

Theo cơ quan này, giá tiêu dùng ở Pháp dự kiến sẽ tăng lên 6,8% vào tháng Chín so với cùng kỳ năm ngoái, rồi duy trì ở gần mức đó trong thời gian còn lại của năm nay.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Pháp dự kiến sẽ giảm mạnh so với mức 7% của năm ngoái. Ngân hàng Trung ương Pháp trong tuần này cũng đã cảnh báo, nếu xu hướng tăng giá hiện tại tiếp tục, tăng trưởng GDP của nền kinh tế có thể giảm sâu hơn xuống 1,2% trong năm tới.

Minh Ngọc (T/h)