Chế độ Trung Quốc, chứ không phải Nga, đang là thế lực nước ngoài có mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói hôm thứ Tư (2/9) trên Fox News.

Embed from Getty Images

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang mở rộng quân đội, họ đã thâm nhập vào Hoa Kỳ theo những cách thức mà Nga không làm được, và sức mạnh kinh tế của họ đã đang được sử dụng thông qua các doanh nghiệp nhà nước, và trợ cấp các công ty để phá hủy hàng chục nghìn việc làm trên tất cả khu trung tâm của nước Mỹ, và đó là hành vi không thể chấp nhận được”, ông Pompeo nói trên Fox News.

Tổng thống Trump sẽ không cho phép điều đó tiếp diễn”, ông Pompeo nói thêm. “Và sau đó, tất nhiên, chúng ta ngày nay đang hứng chịu virus Vũ Hán, thứ mà ĐCSTQ đã có cơ hội để làm chậm nó lại, ngăn chặn nó lây lan, thông tin cho thế giới biết về những gì đang diễn ra. Nhưng thay vì cung cấp cho chúng ta thông tin, họ đã che giấu nó. Hàng nghìn mạng sống đã mất và giá trị tài sản hàng tỷ USD đã bị phá hủy tại Mỹ và trên khắp thế giới. Đây là điều những chế độ độc tài làm. Tổng thống Trump đang làm mọi việc để đảm bảo rằng những điều như thế không thể lặp lại đối với Mỹ”.

Trước đó, cũng trong ngày 2/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã loan báo rằng họ sẽ yêu cầu các nhà ngoại giao Trung Quốc sẽ phải xin phép giới chức Mỹ trước khi tới thăm các trường đại học tại đây hoặc gặp gỡ các quan chức chính quyền địa phương.

Hôm nay, chúng ta thực hiện hành động đơn giản khi thông báo cho các nhà ngoại giao Trung Quốc đang làm việc tại Hoa Kỳ rằng việc đi lại tự do đã chấm dứt”, ông Pompeo nói. “Thời kỳ mà họ có khả năng thực hiện gián điệp tại Hoa Kỳ đã qua. Chúng ta đã đặt những hạn chế lên họ. Bây giờ họ cần phải xin phép để thực hiện các cuộc gặp các quan chức địa phương và để tụ họp ở các mức độ nhất định“.

Những hạn chế kiểu này là thứ các nhà ngoại giao của chúng ta tại Trung Quốc đã gặp phải, và bây giờ chúng ta có một quy định đối ứng, điều tương tự như những gì Tổng thống Trump đã đang làm trong mọi vấn đề”, ông Pompeo nói. “Trong 40 năm qua… Hoa Kỳ đã quỳ gối trước ĐCSTQ và Tổng thống Trump đã nói ‘đủ rồi’”.

Động thái hạn chế hoạt động của các nhà ngoại giao Trung Quốc  tại Mỹ được xem là bước leo thang mới nhất trong căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.

Trước đó hai ngày, ông Pompeo tiết lộ Tổng thống Trump đang cân nhắc việc hạn chế sinh viên Trung Quốc đến học tập ở Mỹ do lo ngại gián điệp và ăn cắp tài sản trí tuệ. Ông cũng nói Washington dự kiến sẽ công bố một loạt các hành động mới chống lại Bắc Kinh trong những tuần và tháng tới.

Hôm 1/9, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ mong muốn sẽ đóng cửa toàn bộ Học viện Khổng Tử tại Mỹ từ giờ đến cuối năm. Ông cáo buộc các viện Khổng Tử do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn đang tìm cách tuyển dụng “gián điệp và cộng tác viên” tại các trường học ở Hoa Kỳ cho chính quyền ĐCSTQ.

Đức Thiện

Xem thêm: