Lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner, ông Yevgeny Prigozhin đã cảnh báo rằng nước Nga có thể đối mặt với một cuộc cách mạng tương tự Cách mạng Nga năm 1917 và thua cuộc chiến tranh tại Ukraine nếu giới tinh anh không coi việc tham gia cuộc chiến là quan trọng.

Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine bắt đầu từ năm 2022 và đã kéo dài hơn 15 tháng là một trong những cuộc xung đột chết chóc nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II và là xung đột lớn nhất giữa Moscow và phương Tây kể từ cuộc Khủng hoảng Tên lửa Cuba năm 1962.

Ông Prigozhin nói Ukraine đang chuẩn bị một cuộc phản công nhằm đẩy lùi quân đội Nga về các khu vực biên giới trước năm 2014, thời điểm Nga sáp nhập Bán đảo Crimea. Lãnh đạo nhóm Wagner nói thêm rằng Ukraine sẽ cố gắng bao vây Bakhmut và tấn công vào Crimea.

Có khả năng hơn tất cả, kịch bản này sẽ không tốt cho Nga, vì vậy chúng ta cần chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh cam go”, ông Prigozhin nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên kênh Telegram của cá nhân ông.

Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh mà chúng ta có thể mất hoàn toàn nước Nga – đó là vấn đề chính… Chúng ta cần áp đặt thiết quân luật”, ông Prigozhin nói.

Ông Prigozhin cho biết tầm nhìn chính trị của ông bị chi phối bởi tình yêu với đất mẹ và phục vụ ông Putin. Ông nói biệt danh “đầu bếp của Putin” là ngu ngốc vì ông không thể nấu nướng. Ông châm biếm rằng biệt danh “gã đồ tể của Putin” có thể là hợp lý hơn.

Ông Prigozhin cho rằng giới tinh anh Nga đã ngăn cản con em họ tham gia vào cuộc chiến tranh tại Ukraine, trong khi những đứa trẻ của thường dân Nga đã bị thiệt mạng trên tiền tuyến, một tình huống mà lãnh đạo nhóm Wagner nói có thể kích hoạt hỗn loạn tại Nga.

Nếu thường dân Nga tiếp tục nhận con em họ trở về trong những cỗ quan tài kẽm, trong khi những đứa con của giới tinh anh lại tắm nắng ở nước ngoài, thì nước Nga sẽ đối mặt với bất ổn giống như cách mạng 1917, đã đưa tới một cuộc nội chiến.