Chuyến bay của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris từ Singapore đến Hà Nội, Việt Nam hôm thứ Ba (24/8) đã bị trì hoãn 3 tiếng sau khi có báo cáo về “sự cố sức khỏe bí hiểm tiềm ẩn” tại thủ đô của Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Embed from Getty Images

Giám đốc truyền thông của Phó Tổng thống Harris, bà Symone Sanders vào chiều tối 24/8 đã nói với báo giới: “Tôi sẽ thông tin với quý vị tất cả những gì liên quan tới phó tổng thống khi ra ngoài sân bay. Bà ấy khỏe, tất cả đều ổn và bà mong chờ các cuộc họp tại Hà Nội vào ngày mai”.

[Việc trì hoãn này] không liên quan đến sức khỏe của phó tổng thống”, bà Symone Sanders nói thêm, theo tờ The Hill.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi tuyên bố cho hay: “Vào chiều nay, phái đoàn công du của Phó Tổng thống đã trì hoãn rời Singapore bởi vì văn phòng của Phó Tổng thống nhận được báo cáo về sự cố sức khỏe bí hiểm tiềm ẩn tại Hà Nội, Việt Nam. Sau khi đánh giá cẩn trọng, chuyến công du của Phó Tổng thống đã được tiếp tục”.

Theo Fox News, các quan chức Nhà Trắng đã xác nhận với hãng tin này rằng sự cố sức khỏe tại Hà Nội là một trường hợp có khả năng mắc “hội chứng Hanvana”. Các quan chức Bộ Ngoại giao và Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) gọi tên một số triệu chứng sức khỏe bí hiểm mà nhân viên ngoại giao Mỹ lần đầu gặp phải tại Cuba trong năm 2016 là “hội chứng Havana”.

Vào tháng Bảy vừa qua, NBC News cho biết có khoảng 200 công dân Mỹ có thể đã mắc hội chứng Havana, căn cứ theo triệu chứng mà họ biểu hiện.

Một tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết nhiều viên chức ngoại giao của họ tại đại sứ quán ở Berlin, Đức đã biểu hiệu những triệu chứng như nôn mửa, đau đầu dữ dội, mệt mỏi triền miên và mất ngủ, theo Wall Street Journal.

Theo The Hill, Phó Tổng thống Harris ban đầu dự kiến sẽ rời Singapore tới Việt Nam vào chiều thứ Ba (24/8, giờ địa phương), nhưng thay vì rời đi đúng lịch, bà Harris, phái đoàn và các phóng viên tháp tùng đã phải quay về phòng khách sạn. Các phóng viên không được giải thích lý do. Bà Harris đã rời Singapore tới Việt Nam khoảng ba giờ sau đó.

Tờ Tuổi trẻ đưa tin, tối 24/8 chuyên cơ chở Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã hạ cánh ở Hà Nội. Bà bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24/8 tới 26/8. Chuyến bay rời Singapore để đến Việt Nam của Phó tổng thống Harris bị trì hoãn khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Theo Tuổi trẻ, sau sự kiện họp bàn tròn doanh nghiệp và tham quan Gardens By the Bay ở Singapore, theo lịch bà Harris trở về khách sạn Shangri-La vào khoảng 13h (khoảng 12h, giờ Việt Nam) và chuẩn bị lên đường sang thăm Việt Nam. Tuy nhiên một sự cố sau đó khiến phái đoàn của phó tổng thống Mỹ phải tạm ngưng hành trình. Nhóm phóng viên theo đoàn đưa tin bà Harris tới sân bay ở căn cứ không quân Paya Lebar bất ngờ bị gọi quay ngược về khách sạn Shangri-La vào khoảng 15h30 (giờ địa phương).

Tuổi trẻ cho biết gần 19h tối, máy bay của bà Harris mới rời căn cứ Paya Lebar. Vào khoảng 19h50 (giờ Việt Nam), Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông báo đã xử lý xong và quyết định tiếp tục chuyến thăm.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng cùng các quan chức cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Nội Bài để đón Phó Tổng thống Mỹ Harris, theo tờ VnExpress.

Theo lịch trình làm việc, bà Harris sẽ gặp cả Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính vào thứ Tư (25/8). Bà Harris cũng sẽ phát biểu tại sự kiện khai trương văn phòng khu vực tại Hà Nội của CDC Mỹ (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch).

Trước khi đến Việt Nam, Phó Tổng thống Harris đã làm việc tại Singapore 3 ngày từ 22/8. Hôm 24/8, Phó Tổng thống Harris đã lên án Trung Quốc phá hoại trật tự dựa trên luật lệ quốc tế ở Biển Đông trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại của Mỹ ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Chúng tôi biết rằng Bắc Kinh tiếp tục ép buộc, đe dọa và đưa ra các yêu sách đối với phần lớn Biển Đông,” bà Harris nói và cho biết thêm rằng các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp là “bất hợp pháp” theo phán quyết quốc tế năm 2016.

Bà nói: “Các hành động của Bắc Kinh tiếp tục phá hoại trật tự dựa trên luật lệ và đe dọa chủ quyền của các quốc gia”.

Trong chuyến thăm Đông Nam Á lần này, bà Harris đã đang tìm cách trấn an các quốc gia cùng chí hướng trong khu vực, nói rằng Mỹ “sát cánh với các đồng minh và đối tác của chúng tôi” khi đối mặt với các mối đe dọa từ Trung Quốc.

Như Ngọc (T/h)

Xem thêm: