Phó Tổng thống Mike Pence cuối tuần qua đã tổ chức nhiều cuộc gặp mặt quân đội Mỹ. Tại đó, ông tuyên bố tự hào nước Mỹ đã không tham gia vào một cuộc chiến tranh mới nào trong suốt 4 năm của chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Mike Pence 16 1
Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu tại Căn cử Hải Không quân Lemoore hôm 16/1. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Với chỉ vài ngày còn lại trong chính quyền này, tôi tự hào để nói rằng, đây là chính quyền đầu tiên trong nhiều thập kỷ không đưa nước Mỹ bước vào một cuộc chiến tranh mới”, ông Pence nói khi phát biểu hôm thứ Bảy (16/1) với các thủy thủ tại Căn cứ Hải Không quân Lemoore, khu vực cách Fresno, bang California khoảng 30 dặm về phía nam.

Vận chiếc áo khoác phi công chiến đấu màu xanh Navy, Phó Tổng thống Pence đã nói với đám đông khoảng 80 thủy thủ rằng, Tổng thống Trump đã chiến đấu cho sự gia tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất “kề từ thời [Tổng thống] Ronald Reagan”.

Chúng tôi đã khôi phục kho vũ khí của nền dân chủ”, ông Pence nói. “Quân đội ta bây giờ được trang bị nhiều hơn bao giờ hết”.

Ông Pence vào sáng thứ Hai (18/1, giờ Mỹ) đã viết trên Twitter lặp lại tuyên bố ông “tự hào” chính quyền Trump “là chính quyền đầu tiên trong nhiều thập kỷ” không đưa Hoa Kỳ dính líu vào một cuộc chiến tranh mới.

Đó là Hòa bình thông qua Sức mạnh”, ông Pence viết.

Hôm Chủ Nhật (17/1), Phó Tổng thống Pence cũng đã tới thăm binh lính tại Pháo đào Drum, ở biên giới phía bắc của bang New York.

Theo Đài phát thanh Công cộng của Hạt North, tại Pháo đài Drump, ông Pence đã ca ngợi Sư đoàn Núi thứ 10 và xác nhận đội quân này đã được điều động tới Afghanistan và Iraq gần 50 lần kể từ năm 2001.

Không có ngày nào trôi qua mà tôi và mọi người Mỹ không biết ơn Sư đoàn Núi thứ 10 và tất cả anh hùng Mỹ trong quân ngũ”, ông Pence nói.

Sư đoàn Núi thứ 10 (The 10th Mountain Division) là sư đoàn bộ binh hạng nhẹ của Lục quân Mỹ, đóng quân tại Pháo đài Drump, bang New York. Được thiết kế là đơn vị tác chiến trên địa hình núi, đây là sư đoàn duy nhất trong quân đội Mỹ sẽ nhận huấn luyện chuyên sâu về chiến đấu trên các điều kiện địa hình miền núi và băng giá, theo Wikipedia.

Từ tháng 10/2020, Tòa Bạch Ốc đã phát đi tuyên bố nói rằng Tổng thống Donald Trump “là lãnh đạo Mỹ đầu tiên từ Ronald Reagan, đã không bắt đầu một cuộc chiến tranh”.

Thay vào đó, ông [Trump] đã tái thiết quân đội ta, khôi phục chủ quyền của Mỹ, và làm mới lại chính sách ngoại giao ‘hòa bình thông qua sức mạnh’ vốn đã từng giúp Hoa Kỳ chiến thắng Chiến tranh Lạnh”, tuyên bố nói tiếp.

Tòa Bạch Ốc gần đây cũng đã phát hành một tuyên bố dài với tiêu đề, “Các Thành tựu của Chính quyền Trump”. Tuyên bố này tán dương việc tái thiết quân đội với quy mô khổng lồ, trong đó bao gồm việc thành lập mới nhánh quân thứ sáu – Lực lượng Không gian. Tuyên bố cũng nêu chi tiết cách thức Chính quyền Trump “đã thúc đẩy [chính sách ngoại giao] hòa bình thông qua sức mạnh”, thông qua việc rút khỏi Thỏa thuận Hạt nhân Iran, tiến hành các chế tài tối đa lên Iran, Bắc Hàn, thúc đẩy hòa bình tại Balkan, và thực hiện các biện pháp nhằm đối đầu với Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng nhiều công việc khác.

Tổng thống Trump không chỉ không khởi động bất kỳ một cuộc chiến tranh mới nào, mà ông từ lâu đã kêu gọi phải đưa binh lính Mỹ trở về nhà. Ông Trump đã cắt giảm binh lính tại Afghanistan và Iraq xuống còn 2.500 lính ở mỗi nước vào tuần trước.

Như Ngọc

Xem thêm: