Theo các quan chức Lầu Năm Góc, chế độ cộng sản Trung Quốc đang từ chối liên lạc với quân đội Hoa Kỳ ở mọi cấp độ.

Embed from Getty Images

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã từ chối nhiều yêu cầu gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, một số chỉ huy khu vực và nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, theo Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Ely Ratner.

“Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn,” ông Ratner nói trong cuộc nói chuyện ngày 25 tháng 5 với nhóm chuyên gia cố vấn của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.

“Chúng tôi đã nhiều lần nhận được những yêu cầu đó bị từ chối hoặc không được trả lời.”

ĐCSTQ đã cản trở nỗ lực duy trì đường dây liên lạc mở giữa quân đội hai nước trong nhiều năm nay, gần đây nhất là từ chối thậm chí thừa nhận yêu cầu của ông Austin về việc gặp gỡ người đồng cấp Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La sắp tới, một hội nghị thượng đỉnh an ninh quốc tế hàng năm ở Singapore.

“Yêu cầu đó đã không được trả lời bằng cách này hay cách khác,” ông Ratner nói. “Thành thật mà nói, quả bóng đang ở trong sân của họ vào thời điểm này.”

Việc giữ liên lạc là quan trọng để ngăn chặn chiến tranh Đài Loan

Ông Ratner nói rằng việc duy trì các đường dây liên lạc cởi mở giữa quân đội hai nước, vốn thường xuyên có các cuộc chạm trán căng thẳng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, là điều tối quan trọng để đảm bảo hòa bình và ổn định.

Ông nói, lãnh đạo ĐCSTQ không nên chờ đợi một “cuộc khủng hoảng lớn” xảy ra trước khi trở lại đối thoại với Hoa Kỳ.

Ông Ratner cũng cho biết chế độ này đang tăng gấp đôi chương trình hiện đại hóa quân sự của mình và ngày càng đẩy mạnh nỗ lực đe dọa Đài Loan dân chủ.

Để ngăn chặn một sự hiểu lầm thảm khốc và có thể là chiến tranh, ông Ratner nói rằng chính quyền cần phải ngồi vào bàn đàm phán.

“Việc xây dựng và duy trì các đường liên lạc cởi mở với [Trung Quốc] là một phần quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, vì vậy đây không chỉ là vấn đề phòng thủ của Hoa Kỳ và các đồng minh và đối tác của họ.”

Ông Ratner cho biết Hoa Kỳ đang làm mọi thứ có thể để giảm thiểu mối đe dọa do ĐCSTQ gây ra.

Ông nói, Hoa Kỳ đang làm việc với các đồng minh và đối tác của mình trong khắp khu vực với hiệu quả ngày càng tăng và đạt đến “thời điểm lịch sử của sự liên kết chiến lược” về vấn đề Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Siddharth Mohandas, người cũng phát biểu tại sự kiện, nói rằng việc tăng cường khả năng tương tác giữa các lực lượng của Hoa Kỳ với lực lượng của các đồng minh như Nhật Bản và Australia sẽ giúp ngăn chặn Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh xâm lược Đài Loan.

Ông Mohandas nói: “Chúng tôi muốn tăng cường khả năng răn đe ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể làm được điều đó bằng cách hiện đại hóa các liên minh này, bằng cách tạo ra các đồng minh có năng lực hơn”.

“Về cơ bản, chúng tôi đang tìm cách hiện đại hóa từng liên minh này để cải thiện và tăng cường khả năng răn đe… Điều đó liên quan đến việc đầu tư vào các khả năng mà chúng tôi cho là phù hợp nhất để răn đe.”

Xuân Lan (theo The Epoch Times)