Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết hôm thứ Tư (2/3), các lực lượng Nga dường như đã trở nên hung hăng hơn trong việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng bên trong Kyiv, nơi chứng kiến ​​sự gia tăng của các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo.

Embed from Getty Images

Sau gần một tuần, Nga vẫn chưa đạt được mục đích lật đổ chính phủ Ukraine, họ tuyên bố chiếm đóng được một thành phố đầu tiên.

Tuy nhiên, thiệt hại của cuộc chiến ngày càng giáng những đòn nặng nề vào dân thường. Cho đến nay, giới chức Ukraine ước tính, khoảng hơn 2.000 dân thường thiệt mạng do các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các bệnh viện, trường học và khu nhà ở.

“Chúng tôi đã quan sát thấy, chắc chắn là giống như tất cả các bạn theo dõi, sự gia tăng tên lửa và pháo đang nhắm vào thành phố và sự hung hăng (ngày càng tăng)… ,” Reuters dẫn lời vị quan chức cho hay.

Các quan chức Mỹ nhận định, sau khi không thể nhanh chóng chiếm được các thành phố lớn và khuất phục quân đội Ukraine, Nga sẽ chuyển hướng chiến lược bao vây các thành phố, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế và thoát hiểm, sau đó tấn công bằng lực lượng thiết giáp tổng hợp, bộ đội mặt đất và công binh.

Trận oanh tạc khốc liệt nhất mới đây đã diễn ra ở Kharkiv, thành phố có 1,5 triệu dân ở phía Đông. Trung tâm thành phố này đã biến thành một vùng đất hoang phế bị ném bom với đầy những tòa nhà đổ nát và mảnh vỡ.

Quan chức Mỹ còn cáo buộc quân đội Nga nhắm mục tiêu cụ thể vào dân thường. “Điều đáng lo ngại là khi họ trở nên hung hăng hơn, họ sẽ trở nên ít thận trọng và phân biệt [mục tiêu] hơn,” quan chức này tiếp tục.

Quan chức Mỹ cũng cho biết, 450 tên lửa đã được các lực lượng Nga phóng vào các mục tiêu Ukraine trong vòng 7 ngày qua.

Về phía Moscow, cùng ngày 2/3 họ tuyên bố đã chiếm được Kherson, một tỉnh có khoảng 1/4 triệu dân ở mặt trận phía Nam, nhưng Ukraine bác bỏ tuyên bố chủ quyền này.

Trong một video gửi tới Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc [LHQ], Ngoại trưởng Blinken chỉ trích: “Các cuộc tấn công của Nga đang nhắm đến các trường học, bệnh viện, và các tòa nhà dân cư. Các báo cáo về việc Nga vi phạm nhân quyền và vi phạm luật nhân đạo quốc tế tăng lên từng giờ.”

Hôm 1/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng tiết lộ, Hoa Kỳ đang xem xét chặt chẽ liệu tội ác chiến tranh có xảy ra trong cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine hay không và liệu các đối tác trên toàn thế giới có can dự vào vấn đề này hay không.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 2/3 cũng bày tỏ, ông tin rằng các hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với Ukraine đã đủ điều kiện để coi là tội ác chiến tranh.

Minh Ngọc (T/h)