Các quan chức Mỹ gần đây tiết lộ rằng Ukraine đã sử dụng tin tình báo của Mỹ để đánh chìm soái hạm Moskva của Nga hồi tháng trước, theo NBC News đưa tin.

Embed from Getty Images

Soái hạm Moskva của Nga đã bị chìm vào ngày 14/4, một ngày sau khi tàu chiến này bị trúng tên lửa của Ukraine. Vào thời điểm đó, Moskva là chiến hạm “quan trọng nhất” của hải quân Nga, đang chở theo khoảng 510 thủy thủ.

Các quan chức Mỹ nói với NBC News: “Cuộc tấn công đã xảy ra sau khi lực lượng vũ trang Ukraine hỏi Mỹ về một con tàu đang di chuyển trên Biển Đen, phía nam của thành phố Odesa. Mỹ đã xác nhận đó là tàu Moskva và đã giúp định vị vị trí của con tàu này, sau đó, Ukraine đã nhắm mục tiêu tấn công vào con tàu”.

Các quan chức Mỹ đã nói với NBC News rằng họ không biết Ukraine sẽ sử dụng tin tình báo của Mỹ để tấn công tàu chiến của Nga. Các quan chức này cũng xác nhận rằng Mỹ không liên quan đến mọi quyết định phóng tên lửa vào tàu Moskva. “Tin tình báo hàng hải được chia sẻ với Ukraine để giúp họ phòng vệ trước các cuộc tấn công từ tàu chiến Nga”, các quan chức Mỹ nói thêm với NBC News.

Nga ban đầu đã phủ nhận tên lửa của Ukraine đã phá hủy soái hạm Moskva và tuyên bố rằng tàu chiến này bị chìm sau khi một kho đạn trên tàu nổ và bắt lửa.

Tàu chiến 12.500 tấn chở theo thủy thủ đoàn khoảng 500 người. Các hãng tin của Nga nói rằng tàu Moskva được trang bị 16 tên lửa hành trình chống hạm Vulkan có tầm bắn xa 700km”, hãng tin Reuters đưa tin vào thời điểm đó.

Moskva là tàu chiến Nga lớn nhất bị chìm trong chiến trận kể từ Thế chiến II. Các quan chức Mỹ nói rằng đã có thương vong đáng kể, nhưng họ không biết chính xác là bao nhiêu.

Vai trò của Mỹ trong vụ chìm tàu Moskva chưa từng được loan tin trước đây. Nhưng NBC News tháng trước đã nêu chi tiết cách thức tin tình báo Mỹ được chia sẻ cho Ukraine đã đang là công cụ đóng góp vào thành công chiến trận của Kyiv cho đến nay, bao gồm cả việc giúp Ukraine nhắm bắn vào lực lượng vũ trang Nga và tránh được các vụ tấn công của Nga.

Các quan chức Mỹ đang bày tỏ lo ngại rằng tin tức về việc Mỹ chia sẻ tin tình báo quân sự với Ukraine có thể khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tức giận và đưa ra các quyết định đáp trả không thể dự doán trước.

Tiết lộ về vụ soái hạm Moskva bị đánh chìm nhờ vào tin tình báo Mỹ đến vào thời điểm rộ lên thông tin Mỹ chia sẻ tin tình báo cho Ukraine tiêu diệt các tướng lĩnh của Nga.

Đầu tuần này, tờ New York Times và các tờ báo khác đưa tin rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng tin tình báo của Mỹ để tiến hành tấn công tiêu diệt các tướng lĩnh Nga và các quan chức cấp cao khác. Trước đó, giới chức Ukraine đã tuyên bố rằng quân đội của họ đã giết được hàng chục tướng lĩnh Nga từ khi Moscow phát động cuộc chiến tranh xâm lược vào ngày 24/2.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Năm (5/5) đã lên tiếng phủ nhận các tin tức nêu trên.

Ông John Kirby nói với báo giới: “Mỹ cung cấp tin tình báo chiến trường để giúp Ukraine bảo vệ đất nước của họ. Chúng tôi không cung cấp tin tình báo về vị trí của các lãnh đạo cao cấp trên chiến trường hoặc tham gia vào việc quyết định các mục tiêu tấn công của quân đội Ukraine”.

Phát ngôn viên Kirby cũng nói thêm rằng chính quyền Ukraine có thể kết hợp tin tình báo từ nhiều nguồn trước khi đưa ra quyết định.

Ukraine kết hợp thông tin mà chúng tôi và các đối tác khác cung cấp với tin tình báo mà chính họ tập hợp được, và sau đó họ tự đưa ra quyết định và họ tự hành động”, ông Kirby nói.

Như Ngọc