Các nhà chức trách hàng không Nga đã sa thải một quan chức vào tuần trước khi ông này tiết lộ rằng Trung Quốc đã từ chối cung cấp các bộ phận máy bay cho các hãng hàng không Nga sau các lệnh trừng phạt của phương Tây, tờ Kommersant đưa tin hôm thứ Ba.

Valery Kudinov, một quan chức tại Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia), cho biết Nga đang đàm phán để tìm nguồn cung cấp linh kiện từ các quốc gia bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ sau khi thất bại trong việc mua chúng từ Trung Quốc.

Một nguồn tin trong ngành xác nhận với Reuters rằng ông Kudinov đã bị sa thải, đồng thời cho biết thêm rằng ông mất việc vì những tuyên bố công khai về Trung Quốc. Rosaviatsia từ chối bình luận.

Tờ Kommersant của Nga dẫn lời Kudinov cho biết ông đã bị sa thải vì tiết lộ thông tin, theo luật liên bang quy định về cách hành xử của công chức.

Lĩnh vực hàng không của Nga đang bị siết chặt bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây trước cuộc xâm lược Ukraine.

Nga hôm thứ Hai đã thông qua luật cho phép các hãng hàng không của quốc gia này đưa máy bay thuê từ các công ty nước ngoài vào sổ đăng ký máy bay của quốc gia và sử dụng chúng ở Nga ngay cả khi không được phép của chủ sở hữu.

Quy định mới được đưa ra sau khi các cơ quan quản lý Bermudian và Ireland đình chỉ chứng nhận của các máy bay Nga đăng ký ở đó.

Các biện pháp trừng phạt đã cắt hầu hết nguồn cung máy bay và phụ tùng nước ngoài cho Nga, do các nhà sản xuất máy bay quốc tế lớn Boeing và Airbus đã ngừng cung cấp các bộ phận.

Tiến Minh (theo Reuters)