Một quan chức do Nga bổ nhiệm tại thành phố cảng Sevastopol, Bán đảo Crimea cho biết một bể dầu bùng cháy lớn do bị drone tấn công vào thứ Bảy (29/4).

Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev đã đăng video và ảnh trên kênh Telegram cá nhân về vụ cháy bể dầu và cho biết nguyên nhân là do bị drone tấn công.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy là do bị drone tấn công”, Thống đốc Razvozhaev viết trên Telegram.

Ông Razvozhayev cho biết vụ cháy được xếp vào mức cao nhất trong thang đánh giá về mức độ khó dập tắt.

Vì lượng dầu lớn, nên sẽ cần phải có thời gian để khoanh vùng đám cháy. Tình hình đang nằm trong tầm kiểm soát của lính kiểu hỏa và tất cả lực lượng hoạt động của chúng tôi”, ông Razvozhayev viết.

Ông Razvozhayev không nói liệu chiếc drone tấn công gây cháy bể dấu có phải là của Ukraine hay không.

Vụ cháy bể dầu này xảy ra một ngày sau khi Nga bắn hơn 20 tên lửa hành trình và 2 drone vào Ukraine, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng. Hầu hết các nạn nhân tử vong khi hai tên lửa bắn trúng vào một tòa nhà chung cư. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có 3 trẻ em.

Ông Razvozhayev cho biết bể dầu bị cháy không gây thương vong về người và cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng dầu mỏ tại Sevastopol.

Thành phố cảng bên bờ Biển Đen này trong vài tuần gần đây phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng drone. Nga cáo buộc Ukraine thực hiện các vụ tấn công này.

Đầu tuần này, ông Razvozhayev loan tin quân đội Nga đã phá hủy một drone biển của Ukraine đang cố gắng tấn công vào thành phố cảng và một drone khác nổ tung làm vỡ nhiều cửa sổ của nhiều tòa nhà chung cư, nhưng không gây ra bất kỳ hư hại nào khác.

Các quan chức Ukraine chưa lập tức bình luận về vụ cháy bể dầu mới nhất tại Sevastopol. Sau các vụ tấn công trước đây vào Crimea, Kyiv thường không công hai tuyên bố nhận trách nhiệm nhưng nhấn mạnh rằng họ có quyền tấn công bất kỳ mục tiêu nào nhằm đáp trả quân xâm lược Nga.