Ngày 5/2, Quân đội Hoa Kỳ cho biết họ đang tìm kiếm tàn tích của khinh khí cầu do thám Trung Quốc mà họ đã bắn hạ ngày hôm trước.

khinh khi cau tq
Quân đội Hoa Kỳ đang tìm kiếm tàn tích của khinh khí cầu do thám Trung Quốc bị bắn hạ(Ảnh chụp màn hình video)

Tướng Glen VanHerck, chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ và Bộ Tư lệnh Phương Bắc Hoa Kỳ cho hay, Hải quân Hoa Kỳ đang nỗ lực để thu hồi lại các bộ phận khinh khí cầu bị bắn rơi. Hiện Lực lượng Bảo vệ Bờ biển đang đảm bảo an ninh cho hoạt động này.

Việc khôi phục lại thành công khinh khí cầu có thể giúp Mỹ hiểu rõ hơn về khả năng gián điệp của Trung Quốc, mặc dù các quan chức Mỹ đã hạ thấp tác động của khinh khí cầu đối với an ninh quốc gia.

Các mảnh vỡ của khinh khí cầu sẽ được đưa đến phòng thí nghiệm của Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) Mỹ ở Quantico, Virginia để các chuyên gia FBI và cơ quan tình báo phân tích.

Trước đó, một máy bay chiến đấu của Không quân Hoa Kỳ hôm 4/2 đã bắn hạ khinh khí cầu ngoài khơi bờ biển Nam Carolina, một tuần sau khi nó lần đầu tiên đi vào không phận Hoa Kỳ gần Alaska. Ông VanHerck nêu rõ, vụ việc xảy ra trên lãnh hải Hoa Kỳ.

Trung Quốc phản hồi rằng đây là “phản ứng thái quá”, dù vậy các nhà phân tích nhận định, bất kỳ động thái đáp trả nào của Bắc Kinh sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh làm xấu đi mối quan hệ hai bên.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa hôm 5/2 đã lên án Tổng thống Joe Biden vì phản ứng chậm trễ – phải mất vài ngày mới có thể bắn hạ khinh khí cầu khi nó bay vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Họ chỉ trích ông tỏ ra yếu thế trước Trung Quốc, và thậm chí từng cố giấu việc Trung Quốc vi phạm không phận Hoa Kỳ vào thời điểm mới xảy ra sự việc.

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden giải thích, trước đó ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc bắn rơi thiết bị này ngay lập tức khi các yếu tố an toàn được đảm bảo.

Theo Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Turner thuộc đảng Cộng hòa, ông tin rằng Trung Quốc đang sử dụng khinh khí cầu để tìm cách chống lại hệ thống phòng thủ tên lửa và vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, Phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện cũng nói với chương trình This Week của ABC News, Trung Quốc đang cố gắng gửi một thông điệp rằng họ có thể xâm nhập không phận Hoa Kỳ.

Còn trong chương trình “Mike Gallagher Show” hôm 3/2, ông cảnh báo, ngoài việc lấy thông tin của Hoa Kỳ từ khinh khí cầu, Trung Quốc cũng có thể lấy thông tin từ các vệ tinh, từ các thiết bị của Huawei được lắp đặt ở Hoa Kỳ, và “một triệu” cách khác, và Trung Quốc đã làm như vậy và khinh khí cầu “chỉ là một phương pháp nữa mà họ sử dụng để thu thập thông tin tình báo về chúng ta.”

Đáng lưu ý, ông Rubio bày tỏ, ông không có nhiều lạc quan về việc mảnh vỡ của khinh khí cầu sẽ có nhiều giá trị tình báo.

Nhật Minh (Theo Reuters)