Quốc hội Nhật Bản hôm thứ Ba (1/2) đã thông qua một nghị quyết về “tình hình nhân quyền nghiêm trọng” ở Trung Quốc và kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida thực hiện các bước để giải quyết tình hình, khi Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh chỉ diễn ra vài ngày tới.

Nghị quyết được Hạ viện Nhật Bản thông qua cho biết cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại về các vấn đề như việc giam giữ và vi phạm tự do tôn giáo ở khu tự trị Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông.

“Các vấn đề nhân quyền không thể chỉ là các vấn đề trong nước, bởi vì nhân quyền có các giá trị phổ quát và là một vấn đề chính đáng được cộng đồng quốc tế quan tâm,” nghị quyết nêu rõ.

Nghị quyết còn nói rằng vi phạm nhân quyền của Trung Quốc là một mối đe dọa đối với cộng đồng quốc tế. 

Theo hãng tin Jiji, phe bảo thủ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã tìm cách thông qua nghị quyết trước ngày khai mạc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh vào ngày 4/2, dù cho có một số tiếng nói quan ngại về tác động kinh tế.

Theo SCMP, từ lâu đã có những quan điểm cạnh tranh trong đảng LDP về cách tiếp cận với Trung Quốc. Cánh bảo thủ hơn của đảng này tỏ ra hiếu chiến với chính sách về Trung Quốc, đặc biệt liên quan đến các vấn đề quốc phòng. Trong khi đó, các thành viên khác của đảng nỗ lực duy trì mối quan hệ kinh tế của Nhật Bản với nước láng giềng.

Nghị quyết của quốc hội kêu gọi chính phủ Nhật Bản làm việc với cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề này.

Nhật Bản đã tuyên bố sẽ không cử phái đoàn chính phủ đến Thế vận hội sau cuộc tẩy chay ngoại giao do Hoa Kỳ dẫn đầu vì quan ngại về tình trạng nhân quyền của Trung Quốc, mặc dù Tokyo tránh ghi rõ động thái của mình như vậy.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 10, ông Kishida đã nhiều lần nói rằng Nhật Bản sẽ nói thẳng với Trung Quốc khi cần thiết và vào tháng 11 đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani làm trợ lý về nhân quyền.

Lê Vy

Xem thêm: