Theo Chủ tịch Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel, dữ liệu người tham dự cho thấy khối cử tri của Tổng thống Trump hiện nay đang mở rộng và không chỉ giới hạn ở các thành viên Đảng Cộng hòa hoặc những người đã bầu cho ông trong năm 2016.

Embed from Getty Images

Theo các số liệu về người tham dự các sự kiện tập trung chiến dịch, tại cuộc tập trung chiến dịch thứ ba của Tổng thống Trump ở Martinsburg, bang Pennsylvania trong cùng một ngày thứ Hai (26/10), có 11.593 người tham dự, trong đó 14.1% không phải là thành viên Đảng Cộng hòa, và 21,6% không phải là những người đã bầu cho ông Trump 4 năm trước. Tại một cuộc tập trung khác ở Lititz, bang Pennsylvania trong ngày 26/10, có 18.894 người tham dự, trong đó 22,2% là không thuộc Đảng Cộng hòa, và 20,8% không phải là cử tri đã bầu cho ông Trump năm 2016. Trong cuộc tập trung đầu tiên tại Pennsylvania hôm 26/10, có 13.331 người tham dự, 23,8% không thuộc Đảng Cộng hòa, và 21,9% không phải là những cử tri bầu cho ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử lần trước.

Bà Ronna McDaniel viết trên Twitter: “Trong khi [ông] Joe Biden không tổ chức buổi tập trung nào hôm nay, [ông] Donald Trump đang khuấy động những người ủng hộ trên khắp PENNSYLVANIA! Từ cuộc tập trung đầu tiên của ông ấy tại đây!”.

Chiến dịch tái cử của Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích ông Biden trốn trong hầm, nhưng chiến dịch của đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ nói rằng họ đang thực hiện phòng dịch để ngăn chặn virus corona lây lan thông qua việc không tổ chức các sự kiện quy mô lớn.

Ông Biden không tổ chức sự kiện chiến dịch tranh cử nào vào ngày 26/10, nhưng chiến dịch của ông loan báo rằng cựu phó tổng thống “sẽ thực hiện chiến dịch tranh cử mạnh mẽ” trong những ngày gần tới Ngày Bầu cử 3/11, với 2 điểm dừng đã lên lịch tại bang Pennsylvania.

Quản lý chiến dịch Biden, bà Kate Bedingfield tuần trước đã nói với các phóng viên rằng: “Ông [Biden] sẽ ở khắp đất nước, trong các bang chiến địa. Ông sẽ chiến đấu vì mọi lá phiếu. Quý vị sẽ thấy ông ấy tổ chức các sự kiện trực tiếp. Quý vị sẽ thấy ông ấy tổ chức các sự kiện trực tuyến”.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã đang tiếp tục tổ chức các sự kiện tập trung chiến dịch ngoài trời quy mô lớn. Tại một cuộc tập trung ở Manchester, bang New Hampshire hôm Chủ Nhật (25/10), bà McDaniel cho biết trong số 13.263 người tham dự, có 20,4% không phải là những người đã bỏ phiếu cho ông Trump năm 2016, và 44,8% không đăng ký là đảng viên Đảng Cộng hòa.

Những người ủng hộ của chúng tôi tại NEW HAMPSHIRE đã sẵn sàng biến tiểu bang này thành bang đỏ ủng hộ [ông] Donald Trump”, bà McDaniel viết trên Twitter.

Tại sự kiện của ông Trump hôm 17/10 ở Janesville, bang Wisconsin, bà McDaniel cho biết 47,5% của 13.850 người tham dự không phải là thành viên Đảng Cộng hòa, và tại sự kiện ở Des Moines, bang Iowa hôm 14/10, 29,4% của 10.134 người tham dự xác nhận họ là đảng viên Đảng Dân chủ.

Tại cuộc tập trung chiến dịch đầu tiên của Tổng thống Trump từ sau khi ông khỏi virus corona, tại bang Florida hôm 12/10, 24,4% người tham dự không bầu cho ông Trump năm 2016, và 31,8% không thuộc Đảng Cộng hòa, theo bà McDaniel. Cũng tại sự kiện này, 16,1% người tham dự tuyên bố dứt khoát họ là đảng viên Đảng Dân chủ.

Các sự kiện chiến dịch của ông Trump sắp tới dự kiến sẽ được tổ chức tại các bang Ohio, Michigan, Wisconsin, Nebraska, Arizona, và Florida. Những sự kiện này chưa bao gồm các buổi tập trung do các thành viên khác trong chính quyền Trump tổ chức từ nay cho tới trước Ngày Bầu cử 3/11.

MASOOMA HAQ/ The Epoch Times

Xem thêm: