Trong bối cảnh gia tăng các ca nhiễm mới COVID-19, giới chức Romania đã áp dụng thêm các quy định chống dịch nghiêm ngặt từ thứ Bảy (8/1), trong đó có yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang phẫu thuật FFP2 ở cả trong nhà và ngoài trời. Những người đeo khẩu trang vải sẽ bị phạt tiền lên tới 500 Euro.

Embed from Getty Images

Quy định trên do Hội đồng Quốc gia về Các tình huống khẩn cấp (CNSU) của Romania ban hành. Theo đó, từ ngày 8/1, người dân Romania từ 5 tuổi trở lên buộc phải đeo khẩu trang phẫu thuật FFP2 ở cả không gian trong nhà và ngoài trời.

CNSU cũng yêu cầu các quán bar, nhà hàng chỉ được phục vụ trong khoảng 30% đến 50% công suất tùy thuộc vào tỷ lệ truyền nhiễm COVID-19 trong khu vực mà nhà hàng, quán bar đó tọa lạc. Ngoài ra, các cơ sở này cũng chỉ được phục vụ những khách hàng có thẻ thông hành vắc-xin, tức là đã tiêm đầy đủ vắc-xin ngừa COVID-19. Các quy định tương tự cũng áp dụng với các cơ sở thể thao, phòng gym và rạp chiếu phim.

Vào thời điểm giữa tháng 12/2021, Romania xác nhận có dưới 1.000 ca COVID-19 nhiễm mới mỗi ngày, nhưng trong tuần qua số ca COVID-19 mới tại quốc gia Đông Âu này đã tăng lên khoảng 6.000 ca/ngày.

Bộ trưởng Y tế Romania Alexandru Rafila hôm thứ Sáu (7/1) nói rằng đất nước đang “ở vào làn sóng thứ 5 của đại dịch [COVID-19]”.

Romania hiện đã xác nhận có 300 ca nhiễm biến chủng mới Omicron. Bộ trưởng Rafila cho biết lúc này lây nhiễm vẫn lác đác, nhưng ông cũng cảnh báo rằng: “Rất có thể trong những ngày tới, trong những tuần tới, chúng ta sẽ thấy lây nhiễm cộng đồng do biến chủng mới”.

Romania đang là nước có tỷ lệ chủng ngừa COVID-19 thấp thứ hai trong khối Liên minh châu Âu (EU). Hiện mới chỉ có 40% trong tổng dân số 19,5 triệu người Romania đã tiêm đầy đủ 2 mũi vắc-xin COVID-19.

Tính từ đầu đại dịch, Romania đã ghi nhận tổng cộng hơn 1,8 triệu ca COVID-19, và số ca COVID-19 tử vong là khoảng 60.000.

Như Ngọc (Theo RT)

Xem thêm: