Không lâu sau khi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (Đảng Dân chủ, bang Massachusetts) loan báo bị nhiễm COVID-19, Thượng nghị sĩ Cory Booker (Đảng Dân chủ, bang New Jersey) cũng viết trên Twitter đưa tin về tình huống tương tự. Cả hai thượng nghị sĩ này đều đã tiêm mũi vắc-xin bổ sung ngừa COVID-19.

Embed from Getty Images

Tôi đều đặn xét nghiệm COVID-19 và mặc dù tuần đầu tuần này tôi có kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng hôm nay tôi có kết quả dương tính, một ca nhiễm đột phá”, bà Warren viết trên Twitter. Ca nhiễm đột phá là cách các nhà khoa học và báo giới gọi ca nhiễm COVID-19 dù người bệnh đã tiêm đầy đủ vắc-xin COVID-19.

Cựu ứng viên tổng thống Mỹ, 72 tuổi, viết thêm: “May thay, tôi chỉ đang biểu hiện triệu chứng nhẹ và tôi biết ơn khi được bảo vệ không trở nặng nhờ đã tiêm vắc-xin và tiêm mũi bổ sung”.

Không lâu sau đó, Thượng nghị sĩ Cory Booker cũng viết trên Twitter nói rằng ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona gây bệnh COVID-19.

Ông Booker cho biết ông bắt đầu cảm thấy biểu hiện triệu chứng vào thứ Bảy (18/12) và những triệu chứng đó “khá nhẹ”. Ông cũng khuyến khích những người đủ điều kiện tiêm hãy tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ và tiêm thêm mũi tăng cường.

Tôi quá biết ơn vì đã được tiêm 2 mũi vắc-xin, và gần đây, đã tiêm thêm mũi tăng cường. Tôi dám chắc rằng nếu không có các mũi vắc-xin này, tôi sẽ bị nặng hơn”, Thượng nghị sĩ đại diện cho bang New Jersey nói.

Cả hai thượng nghị sĩ Warren và Booker đều không nói rõ họ mắc biến chủng nào của COVID-19. Hiện tại ở Mỹ, 97% bệnh nhân COVID-19 được xác nhận nhiễm biến chủng Delta, trong khi biến chủng mới Omicron chỉ chiếm khoảng 3%.

Theo The Epoch Times, hôm thứ Sáu (18/12), hãng hàng không Southwest Airlines loan báo rằng Giám đốc điều hành Gary Kelly đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi tham gia một buổi điều trần tại Ủy ban Thương mại Thượng viện hôm thứ Tư (15/12) cùng với các giám đốc điều hành của các hàng hàng không khác tại Mỹ. Southwest Airlines cho biết ông Gary Kelly đã tiêm đầy đủ vắc-xin COVID-19 và ông đang phục hồi tại nhà.

Hai thượng nghị sĩ Warren và Booker không phải là thành viên của Ủy ban Thương mại Thượng viện.

Hồi tháng Tám, ba thượng nghị sĩ khác gồm Roger Wicker (Đảng Cộng hòa, bang Mississippi), John Hickenlooper (Đảng Dân chủ, bang Colorada) và Angus King (Độc lập, bang Maine) đều bị nhiễm COVID-19 dù đã tiêm đầy đủ vắc-xin ngừa COVID-19, theo USA Today.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Đảng Cộng hòa, bang Nam Carolina) hồi tháng Tám cũng nói rằng ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ông Graham cũng đã tiêm vắc-xin COVID-19 trước khi bị nhiễm bệnh.

Các thượng nghị sĩ khác đã từng bị nhiễm COVID-19 và phục hồi gồm: Rick Scott (Đảng Cộng hòa, bang Florida), Mike Lee (Đảng Cộng hòa, bang Utah), Rand Paul (Đảng Cộng hòa, bang Kentucky), Chuck Grassley (Đảng Cộng hòa bang Iowa) và Bill Cassidy (Đảng Cộng hòa, bang Louisiana).

Hải Đăng

Xem thêm: