Hạ viện Mỹ cuối ngày thứ Sáu (5/11) đã bỏ phiếu thông qua dự luật cơ sở hạ tầng 1 nghìn tỷ USD. Dự luật này sẽ được gửi tới Tổng thống Joe Biden để ký thành luật.

Embed from Getty Images

Phiên bỏ phiếu tại Hạ viện có kết quả 228 phiếu thuận (trong đó có 13 dân biểu Đảng Cộng hòa), 206 phiếu chống. Dự luật cơ sở hạ tầng được Tổng thống Biden ủng hộ đã chính thức được thông qua sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi buộc phải hoãn cuộc bỏ phiếu phiếu dự luật này lần thứ ba.

Kế hoạch bỏ phiếu đã không được thực hiện sau khi các đảng viên ôn hòa trong Hội nghị Đảng Dân chủ Hạ viện yêu cầu Văn phòng Ngân sách Quốc hội phải cung cấp phân tích chi phí của một dự luật khác về chi tiêu xã hội trị giá 1,75 nghìn tỷ USD.

Vài giờ sau đó, các lãnh đạo Hạ viện và Tổng thống Biden đã đạt được thỏa thuận để thông qua dự luật cơ sở hạ tầng, trong khi sẽ hoãn bỏ phiếu dự luật chi tiêu xã hội cho đến giữa tháng này.

Trước nửa đêm, Hạ viện cũng đã thông qua được quy tắc điều hành cách thức đưa dự luật chi tiêu xã hội 1,75 nghìn tỷ USD ra bỏ phiếu. Dự luật này khả năng sẽ được thông qua trong vòng 2 tuần tới.

Như Ngọc (Theo Just The News)