Từ ngày 29/3, Singapore sẽ chính thức gỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời. Tuy nhiên, giới chức trách vẫn khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang ở không gian mở và bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà.

đeo khẩu trang
(Ảnh minh họa: Kapi Ng/Shutterstock)

Đây là một trong các quy định được nới lỏng trong bối cảnh Singapore bước sang giai đoạn mới để sống chung với COVID-19. Các thay đổi này được Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo hôm 24/3.

Theo đó, người dân Singapore sẽ được tụ tập tối đa 10 người, 75% nhân viên được quay lại văn phòng. Bên cạnh đó, từ ngày 1/4 tới đây, du khách nước ngoài đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin COVID-19 chỉ cần xét nghiệm trước khi lên máy bay đến Singapore.

Chính phủ Singapore khuyến cáo rằng khoảng cách an toàn khi không đeo khẩu trang là 1 m. Thủ tướng Lý Hiển Long cho hay rằng việc gỡ bỏ dần hạn chế phòng dịch là biện pháp kiên quyết nhưng đã được tính toán kỹ nhằm hướng tới sống chung với COVID-19. “Sau bước đi này, chúng ta sẽ chờ một thời gian để tình hình ổn định. Nếu mọi thứ đều ổn, chúng ta sẽ tiếp tục gỡ bỏ hạn chế”, ông cho biết.

Giới chức Singapore vẫn cảnh báo về khả năng đợt dịch hoặc biến thể mới của virus có thể xuất hiện, dẫn tới việc quốc đảo này phải áp đặt trở lại hạn chế.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, Singapore đã ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc và hơn 1.200 ca tử vong do COVID-19. Tính đến nay, khoảng hơn 95% dân số đủ điều kiện đã tiêm 2 liều vắc-xin, trong khi 71% dân số Singapore đã tiêm liều bổ sung (mũi thứ 3).

Theo The Strait Times,

Phan Anh