Dữ liệu của công ty du lịch trực tuyến Skyscanner cho thấy, số lượng du khách đặt chỗ cho các chuyến bay đến Đông Nam Á đã tăng đột biến vào tháng 1 bởi vì các quốc gia ở khu vực này đang nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt liên quan đến đại dịch. Đây là một tín hiệu tích cực đối với các hãng hàng không trong khu vực vốn bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra.

Embed from Getty Images

Năm ngoái, số lượng du khách quốc tế đến khu vực châu Á Thái Bình Dương đã giảm 93% so với trước đại dịch, khiến các hãng hàng không phải chuyển sang phụ thuộc nhiều vào việc vận chuyển hàng hóa để kiếm thu nhập. Đáng chú ý, hiện tại thị trường du lịch rộng lớn của Trung Quốc vẫn đóng cửa đối với du khách nước ngoài do chính sách “Zero COVID” của nước này.

Ngược lại, sau khi tạm dừng mở cửa biên giới do sự xuất hiện của biến thể Omicron, các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Indonesia và Singapore đã quyết định mở cửa trở lại biên giới cho các du khách nước ngoài đã tiêm chủng.

Theo Skyscanner, công ty thuộc Tập đoàn Trip.com, số lượng du khách ở các nước như Anh, Hoa Kỳ, và Đức quay lại đặt chỗ hạng phổ thông trên các chuyến bay đến các quốc gia Đông Nam Á đã tăng từ 19% đến 300% trong tháng 1/2022 so với tháng 12/2021.

Hôm thứ Năm (10/2), trong một thông báo gửi qua email cho Reuters, ông Paul Whiteway, Giám đốc Cấp cao Khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Skyscanner, nhận định: “Dựa trên sự phủ sóng toàn cầu của Skyscanner, chúng tôi nhận thấy, khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng, khách du lịch sẽ phản ứng và sẵn sàng thích ứng với các biện pháp mới để có thể đi du lịch quốc tế một lần nữa.”

Ông dự đoán: “Trong những tuần tới, chúng ta sẽ thấy các thị trường phản ứng đối với tin tức này [các quốc gia mở cửa lại biên giới], các hãng hàng không sẽ công bố các lịch trình mới và xây dựng năng lực để đáp ứng các chuyến du lịch quốc tế quay lại trên quy mô lớn.”

Theo Skyscanner, hôm thứ Hai (7/2), Úc đã thông báo, nước này sẽ mở cửa lại biên giới của mình cho khách du lịch quốc tế từ ngày 21/2, dẫn đến số lượng du khách đặt chỗ trên các chuyến bay đến nước này tăng vọt 200% trong ngày đầu tiên, với số lượng đặt chỗ cao nhất đến từ nước Anh.

Hôm thứ Tư (9/2), hãng hàng không Qantas Airways của Úc tiết lộ, kể từ khi thông báo mở cửa biên giới của chính phủ Úc được đưa ra, hãng này đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể các lượt tìm kiếm và đặt chỗ các chuyến bay quốc tế đến nước này. Qantas đã lên kế hoạch khởi động lại một số đường bay quốc tế trong những tuần tới.

Nhật Minh (Theo RT)

Xem thêm: