Ngày 3/8 năm nay, số người thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội (còn gọi là “tam thoái”) của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên toàn thế giới đã đạt 400 triệu người. Chỉ 3 tháng sau, số người tam thoái đã vượt quá 405 triệu. “Tốc độ thoái ĐCSTQ trên toàn thế giới rất nhanh, những người bạn Trung Quốc đã thực sự thức tỉnh,” bà Lý Hải Luân, người đứng đầu Trung tâm Thoái ĐCSTQ Los Angeles cho biết.

id13874292 400millionrally 03 600x400 1
Ngày 27/11, gần 100 học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại công viên Barnes thuộc công viên Monterey, quận Los Angeles, kỷ niệm 405 triệu người trên toàn thế giới thoái ĐCSTQ. (Ảnh: Lý Húc Sinh / Epoch Times)

Sự thức tỉnh của Trung Quốc

Tính đến ngày 27/11, tổng cộng 405,35 triệu người đã tuyên bố thoái ĐCSTQ trên trang web Epoch Times. Điều đó có nghĩa là hơn 5 triệu người Trung Quốc trong và ngoài nước đã nhận ra bản chất của ĐCSTQ và tuyên bố tam thoái trong vài tháng qua.

Screen Shot 2022 11 29 at 8.55.49 AM
(Ảnh chụp màn hình Epoch Times)

Bà Lý Hải Luân nói: “Nhiều người Đại Lục đã chủ động thoái ĐCSTQ. Người Hoa ở nước ngoài trước đây rất mơ hồ, những người vẫn còn kỳ vọng vào ĐCSTQ cũng đã thức tỉnh.”

id13874297 400millionrally 01 600x397 1
Bà Lý Hải Luân, người đứng đầu Trung tâm thoái ĐCSTQ Los Angeles. (Ảnh: Lý Húc Sinh / Epoch Times)

Thứ Năm tuần trước (24/11), một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại tiểu khu Cát Tường Uyển (Jixiangyuan) ở Urumqi, Tân Cương, khiến 10 người thiệt mạng và 9 người bị thương nặng (theo số liệu công bố bởi chính quyền Trung Quốc).

Người dân đổ lỗi cho chính sách phong tỏa zero-COVID của chính quyền, khiến xe cứu hỏa không thể dập lửa hiệu quả, và cư dân tòa nhà không thể thoát ra ngoài.

Ngày 25/11, người dân ở Urumqi đã xuống đường biểu tình. Tối ngày 26/11, một lượng lớn người dân đã biểu tình trên đường Urumqi ở Thượng Hải, mọi người hét lên: “ĐCSTQ hạ đài!”

Khi các cuộc biểu tình phản đối zero-COVID nổ ra khắp Trung Quốc, nhiều người biểu tình đã cầm tờ giấy trắng để bày tỏ tức giận trước việc phong tỏa tàn bạo của ĐCSTQ. Hình thức bất đồng chính kiến ​​theo cách hiếm thấy này đang được chứng kiến trên khắp các đường phố và khuôn viên trường đại học ở một số thành phố của Trung Quốc.

Ông Gordon G. Chang, một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, cho rằng người dân Trung Quốc đang tấn công trực diện vào gốc rễ của vấn đề, đó là “sự cai trị của ĐCSTQ đang hủy hoại Trung Quốc”.

Bà Lý Hải Luân tin rằng khổ nạn thứ cấp do ĐCSTQ gây ra dưới danh nghĩa phòng chống dịch đã khiến mọi người nhận thức rõ ràng: “ĐCSTQ không quản lý đất nước, mà là giết người.”

Xét nghiệm axit nucleic khiến mọi người tập trung gần nhau và làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Nhiều người không xếp hàng xét nghiệm axit nucleic, ngược lại, lại không có nguy cơ lây nhiễm theo cụm. Mọi người đều nhận ra rằng các “biện pháp” chống dịch của Chính phủ ĐCSTQ là chính sách khủng bố nhằm kiểm soát người dân.

Kỷ niệm 405 triệu người thoái ĐCSTQ

Hôm Chủ nhật (27/11), gần 100 học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau luyện công tại công viên Barnes thuộc công viên Monterey, và kỷ niệm 405 triệu người thoái ĐCSTQ trên toàn thế giới.

id13874303 400millionrally 10 600x397 1
Ngày 27/11, gần 100 học viên Pháp Luân Công đã luyện công tập thể tại công viên Barnes thuộc công viên Monterey, quận Los Angeles, kỷ niệm 405 triệu người trên toàn thế giới thoái ĐCSTQ. (Ảnh: Lý Húc Sinh / Epoch Times)
id13874301 400millionrally 04 600x397 1
Ngày 27/11, gần 100 học viên Pháp Luân Công đã luyện công tập thể tại công viên Barnes thuộc công viên Monterey, quận Los Angeles, kỷ niệm 405 triệu người trên toàn thế giới thoái ĐCSTQ. (Ảnh: Lý Húc Sinh / Epoch Times)

Bà Đinh Hiểu Hà, người phụ trách điểm luyện công ở công viên Barnes, đến công viên luyện công lúc 5:30 sáng hàng ngày. Bà nói: “Lúc đầu chỉ có 2 người, sau đó hơn chục người kéo đến, nhưng không phải ngày nào cũng đông như vậy. Mọi người chỉ là tự phát, một số người phương Tây cũng đến học tập Pháp Luân Công.”

id13874306 PXL 20221127 182558964 600x401 1
Ngày 27/11, Đinh Hiểu Hà, tình nguyện viên tam thoái, nói rằng ngày càng có nhiều người Trung Quốc “thức tỉnh” và tự nguyện thoái ĐCSTQ. (Từ Mạn Nguyên / Epoch Times)

Bà Đinh Hiểu Hà nói rằng một bác sĩ phẫu thuật sống ở ngoại ô đã đến Los Angeles để thăm bạn bè, sau khi học 5 bài công pháp của Pháp Luân Công, ông đã tiếp tục tham gia luyện công trong 10 ngày. Khi rời đi, ông ấy cũng hứa rằng sẽ tới luyện công bất cứ khi nào đến Los Angeles.

Bà nói: “Mùa đông có ít người hơn một chút, nhưng cũng có người kiên trì đến hàng ngày.” Có những người phương Tây sống gần đó, đi ngang qua công viên, nhìn thấy các biểu ngữ tiếng Anh có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nên đến hỏi han, và bắt đầu học Pháp Luân Công.

Ngoài việc tham gia học 5 bài công pháp của Pháp Luân Công, một số người Trung Quốc cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, sau khi xem các tài liệu nói rõ sự thật tại các điểm luyện công. Bà Đinh Hiểu Hà nói: “Ngày đầu tiên đến công viên này, chúng tôi đã giúp 4, 5 người thoái ĐCSTQ.”

Bà nhận thấy những người Trung Quốc trước đây không hiểu về ĐCSTQ đang dần thức tỉnh. Một số người đã đi qua, lại quay lại chủ động thoái ĐCSTQ. “Một số người thậm chí còn dừng xe lại để lấy báo, và nói về suy nghĩ của họ đã thay đổi như thế nào, và các báo cáo của “Epoch Times” thật đáng quý.”

Một số người Trung Quốc lúc đầu không dám lấy tài liệu nói rõ sự thật, họ đi lòng vòng một lúc, rồi lại quay lại lấy. Sau khi thoái ĐCSTQ, họ trò chuyện với những người tình nguyện giúp tam thoái về việc ĐCSTQ tồi tệ như thế nào. Bà Đinh Tiểu Hà rất vui vì mọi người đã nhận ra bản chất của ĐCSTQ vào thời khắc quan trọng này.

Ngoài các học viên Pháp Luân Công, còn có nhiều người chính nghĩa trên khắp thế giới giúp truyền bá Cửu bình về ĐCSTQ và sự thật. Mọi người không chỉ tự mình thoái ĐCSTQ, mà còn thuyết phục người khác tam thoái.

Bà Lý Hải Luân nói rằng trước đây những tình nguyện viên làm tam thoái cho người khác không những không nhận được gì, mà còn bị mắng mỏ, khạc nhổ và thậm chí bị đánh đập. Nhưng tình hình bây giờ đã hoàn toàn khác, mọi người đều rất mong muốn thoái ĐCSTQ.

Mặc dù Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ ở Los Angeles không có số liệu thống kê chính xác, nhưng hơn 10 năm qua, mỗi tình nguyện viên đều có đăng ký lượng người tam thoái lên trang web Thoái ĐCSTQ Toàn cầu. Mọi người có thể thấy bóng dáng các tình nguyện viên tam thoái ở siêu thị, điểm du lịch hay các hoạt động cộng đồng.

Epoch Times đã công bố một loạt bài xã luận “Cửu Bình về ĐCSTQ” vào tháng 11/2004. Dựa trên sự thật lịch sử, cuốn sách đã phơi bày sâu sắc bản chất tà ác của ĐCSTQ, thu hút làn sóng người Trung Quốc thoái ĐCSTQ trên toàn cầu.

Ngày 21/4/2005, 1 triệu người tuyên bố tam thoái (thoái đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ). Ngày 25/4/2006, số người thoái ĐCSTQ vượt quá 10 triệu người, ngày 7/8/2011 vượt quá 100 triệu, tháng 4/2015 đạt 200 triệu, ngày 23/3/2018 đạt 300 triệu, ngày 3/8/2022 cán mốc 400 triệu người.

Người phương Tây cùng nhau ký tên giải thể ĐCSTQ (End CCP)

Trong khi người Trung Quốc tham gia phong trào thoái ĐCSTQ, nhiều người phương Tây cũng tích cực tham gia ký tên chung “Đả đảo ác ma Trung Cộng” (Kết thúc Trung Cộng).

Bà Lý Hải Luân nói rằng lượng chữ ký của phong trào “Kết thúc Trung Cộng” đã vượt quá 2,5 triệu người, và gây được tiếng vang rộng rãi trên toàn thế giới.

Bà nói: “Trong những năm gần đây, sự xâm nhập của ĐCSTQ vào thế giới phương Tây ngày càng trắng trợn, có dấu vết về sự xâm nhập của ĐCSTQ trong giới chính trị, kinh doanh, giáo dục và công nghệ ở Hoa Kỳ. Điều này khiến người Mỹ vô cùng phản cảm, vì vậy họ rất quan tâm và ủng hộ (phong trào này).”

Cũng có những quan chức trong giới chính trị Hoa Kỳ ủng hộ việc thoái ĐCSTQ. Ngày 8/6/2018, Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Dana Rohrabacher đã khởi xướng “Nghị quyết 932”, ủng hộ người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Ngày 3/8, bà Martha Flores-Vazquez, nhà lãnh đạo cộng đồng ở quận 40 của bang New York thuộc Đảng Dân chủ, đã ban hành lệnh khen thưởng, kỷ niệm 400 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng đang chuẩn bị một đề xuất rằng tất cả các đảng viên của ĐCSTQ đều không được xin thị thực du lịch đến Hoa Kỳ.

Bà Lý Hải Luân nói: “Ngày càng có nhiều người phương Tây bày tỏ sự ủng hộ đối với chúng tôi, và căm ghét những gì ĐCSTQ đã làm.”

1:30 chiều ngày hôm đó, sau khi luyện công tập thể ở Công viên Barnes, các học viên Pháp Luân Công đã dựng “Vạn lý trường thành sự thật” ở khu vực trung tâm nơi người Hoa sinh sống ở Monterey, các biểu ngữ chính nghĩa tung bay trong gió.

Các tình nguyện viên hy vọng rằng nhiều người sẽ không còn bị ĐCSTQ lừa dối, và chọn thoái khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ.

Bình Minh (t/h)