Tối ngày 10/1, kênh truyền thông điều tra nổi tiếng của Mỹ Project Veritas đã tiết lộ các tài liệu gây sốc của phía quân đội Mỹ, những tài liệu này liên quan đến nguồn gốc của virus corona mới (COVID-19), nghiên cứu tăng cường chức năng virus, vắc-xin, phương pháp điều trị tiềm năng virus corona mới bị áp chế, và cả nội dung liên quan đến cáo buộc cố vấn khoa học cấp cao của Nhà Trắng – tiến sĩ Fauci, che giấu sự thật.

p3077751a548865653
Tối ngày 10/1, kênh truyền thông điều tra nổi tiếng của Mỹ Project Veritas đã tiết lộ các tài liệu gây sốc của phía quân đội Mỹ, những tài liệu này liên quan đến nguồn gốc của virus corona mới (COVID-19). (Ảnh cắt từ video của Project Veritas).

Tài liệu mà Project Veritas có được đến từ báo cáo của Cục Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA), được giấu trên một ổ đĩa dùng chung tuyệt mật.

DARPA là một cơ quan của Bộ Quốc phòng Mỹ, phụ trách thúc đẩy nghiên cứu công nghệ với các ứng dụng quân sự tiềm năng.

Project Veritas tiết lộ rằng bản báo cáo này là báo cáo riêng do cựu nghiên cứu viên của DARPA, Thiếu tá Thủy quân lục chiến Joseph Murphy viết cho Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ.

Báo cáo chỉ ra rằng “Liên minh Sức khỏe Sinh thái” (EcoHealth Alliance) đã tiếp cận DARPA vào tháng 3/2018 để tìm kiếm nguồn tài trợ nhằm hỗ trợ nghiên cứu của họ về tăng chức năng (gain of function) của virus corona do dơi lây truyền.

Đề án của EcoHealth đề xuất với DARPA để xin cấp tài trợ được gọi là “Project Defuse” (Dự án gỡ mìn), nhưng đề án này đã bị DARPA từ chối. Lý do lo ngại xuất phát từ cân nhắc đến an toàn, đồng thời cho rằng dự án này vi phạm nguyên tắc nền tảng của việc tạm ngừng nghiên cứu tăng chức năng virus.

Theo tài liệu do Project Veritas có được, sau khi bị quân đội Mỹ từ chối, EcoHealth tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIAID) thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), tiếp tục tiến hành các nghiên cứu tăng chức năng virus ở Vũ Hán Trung Quốc và nhiều địa điểm ở Mỹ.

Giám đốc của NIAID là Tiến sĩ Anthony Fauci, hiện là cố vấn khoa học cấp cao của Tổng thống Mỹ Biden tại Nhà Trắng.

Tại các phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, Tiến sĩ Fauci đã nhiều lần tuyên thệ rằng cả NIH và NAIAD đều không tham gia vào chương trình nghiên cứu tăng chức năng virus của EcoHealth. Nhưng theo tài liệu nói trên mà Project Veritas có được, DARPA xác thực đã phân loại nghiên cứu trong đề án của EcoHealth là nghiên cứu “tăng chức năng“, hơn nữa đây cũng là lý do tại sao DARPA từ chối đề xuất của EcoHealth.

Trong thư từ chối của DARPA gửi tới EcoHealth có nhắc đến: “Đề án này không đề cập hoặc đánh giá những rủi ro tiềm ẩn của nghiên cứu tăng chức năng (GoF).”

Ngoài ra, báo cáo của Thiếu tá Joseph Murphy nêu chi tiết mối quan ngại rất lớn về một số vấn đề liên quan, chẳng hạn như chương trình nghiên cứu tăng chức năng virus corona mới (COVID-19), việc che giấu tài liệu, ức chế các loại thuốc điều trị tiềm năng (như ivermectin và hydroxychloroquine), và vắc xin mRNA.

Liên quan đến những tài liệu và phương thức bảo mật của nó, Project Veritas đã liên hệ với DARPA và với giám đốc truyền thông của DARPA Jared Adams. Ông Jared Adams hồi đáp rằng: “Điều này đối với tôi mà nói, nghe có vẻ rất bất bình thường, nếu tài liệu nào đó lưu trữ trong môi trường cơ mật thì nó nên được đánh dấu thích hợp. Tôi hoàn toàn không biết liệu có những tài liệu không được đánh dấu được lưu giữ trong một không gian cơ mật.”

Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Project Veritas, nhà báo điều tra James O’Keefe đã hỏi DARPA một vấn đề cơ bản:

“Ai ở DARPA đã đưa ra quyết định che giấu báo cáo ban đầu? Họ vốn có thể gửi một cảnh báo nguy hiểm đến Lầu Năm Góc, Nhà Trắng hoặc Quốc hội, nơi có thể đã ngăn chặn toàn bộ đại dịch này, hiện đã khiến ít nhất 5,4 triệu người trên toàn thế giới tử vong, mang lại nhiều đau đớn và khó khăn to lớn cho hàng trăm triệu người.”

Project Veritas cũng đã gửi yêu cầu bình luận đến Tiến sĩ Fauci nhưng chưa nhận được hồi đáp. 

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: