Taliban đã bổ nhiệm phát ngôn viên Suhail Shaheen là đại sứ Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc, đồng thời yêu cầu đại diện của họ được phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng đang diễn ra tại New York, Mỹ, theo Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Theo Reuters, Ngoại trưởng Taliban Amir Khan Muttaqi đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thông báo bổ nhiệm đại sứ và yêu cầu đại diện của Taliban được phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng. Phát ngôn viên của ông Guterres, ông Farhan Haq đã xác nhận có lá thư của ông Muttaqi.

Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu của Liên Hiệp Quốc sẽ có thẩm quyền đưa ra quyết định có công nhận tư cách đại sứ Liên Hiệp Quốc của Afghanistan do Taliban bổ nhiệm hay không. Ủy ban 9 thành viên này gồm đại diện của các nước Trung Quốc, Nga, Mỹ, Bahamas, Bhutan, Chile, Namibia, Sierra Leone và Thụy Điển. Ủy ban sẽ chưa họp về vấn đề của Taliban cho đến thứ Hai tuần tới (ngày cuối cùng phiên họp Đại hội đồng nam nay), do đó yêu cầu của nhóm này về việc có đại diện phát biểu có thể sẽ khó được đáp ứng.

Việc Taliban bổ nhiệm đại sứ Liên Hiệp Quốc sau một tháng chính thức tiếp quản Afghanistan có ý nghĩa rất lớn với nhóm này trong nỗ lực tìm kiếm sự công nhận của cộng đồng quốc tế.

Động thái của Taliban cũng sẽ khiến vị trí đại sứ Liên Hiệp Quốc của chính phủ Afghanistan cũ bị đặt dấu hỏi. Ông Ghulam Isaczai hiện vẫn đang là đại sứ Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc, đại diện cho chính quyền Ghani, vị tổng thống do phương Tây hậu thuẫn đã trốn chạy sang UAE sau khi Taliban chiếm được Kabul ngày 15/8.

Trong lá thư gửi Tổng thư ký Guterres, Taliban nói rằng phái đoàn của ông Ghulam Isaczai “được xem là hết nhiệm vụ và ông ta không còn là đại diện của Afghanistan nữa”.

Trước đó, ông Guterres từng nói rằng mong muốn của Taliban về việc được cộng đồng quốc tế công nhận sẽ là đòn bẩy duy nhất mà các quốc gia khác đang có để gây áp lực buộc nhóm này phải thông qua các chính sách điều hành đất nước nhân đạo hơn, chẳng hạn như cho phép phụ nữ được đi học, đi làm.

Theo luật của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, cho đến khi Ủy ban thẩm định tư cách thành viên đưa ra quyết định cuối cùng về tư cách thành viên của đại diện Taliban, thì ông Isaczai vẫn là đại sứ hợp pháp của Afghanistan.

Ông Isaczai hiện đã được xếp lịch phát biểu vào ngày 27/9, ngày họp cuối cùng của cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm nay. Hiện không rõ sau lá thư của Taliban, liệu có quốc gia nào phản đối ông Isaczai phát biểu tại Liên Hiệp Quốc hay không.

Như Ngọc

Xem thêm: