Taliban hôm thứ Ba (2/11) đã loan báo cấm hoàn toàn sử dụng ngoại tệ tại Afghanistan. Động thái này có thể khiến quốc gia Nam Á lún sâu thêm vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. 

Embed from Getty Images

Một phát ngôn viên của Taliban hôm 2/11 loan báo với báo giới rằng: “Tình hình kinh tế và lợi ích quốc gia đòi hỏi tất cả người dân Afghanistan phải sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch thương mại”.

Thực tế, đồng đô la Mỹ được người dân Afghanistan sử dụng rộng rãi trong giao thương tại các chợ. Ở các khu vực biên giới, người dân thường dùng tiền của các nước láng giềng khi giao thương, chẳng hạn như đồng tiền của Pakistan.

Afghanistan hiện đang phải đối mặt với thiếu tiền mặt, nạn đói trên diện rộng và một cuộc khủng hoảng di cư mới. Vậy nên, nhóm Taliban cầm quyền điều hành đất nước đang thúc ép quốc tế giải ngân hàng tỷ USD tài sản và tiền của chính phủ Afghanistan đang bị phong tỏa từ sau khi Taliban lật đổ được chính phủ Ghani do phương Tây hậu thuẫn hồi giữa tháng Tám.

Mỹ và các quốc gia châu Âu đang đóng băng tài sản và tiền của Afghanistan trị giá hàng tỷ USD và chưa có dấu hiệu cho thấy họ sẽ sớm giải ngân nguồn tài chính này cho Taliban.

Việc Mỹ rút quân đội và cơ quan ngoại giao khỏi Afghanistan từ cuối tháng Tám cũng đã kéo theo sự rút đi của nhiều nhà tài trợ quốc tế. Chi tiêu công của Afghanistan phụ thuộc vào 1/3 nguồn tiền tài trợ từ bên ngoài.

Bộ Tài chính Afghanistan cho biết cơ quan này hàng ngày đang thu được khoảng 400 triệu Afghanis (tiền nội tệ của Afghanistan), tương đương khoảng 4,4 triệu USD.

Mỹ và các nước phương Tây muốn ngăn chặn thảm họa nhân đạo tại Afghanistan, nhưng họ đang gặp vướng mắc trong việc hợp tác với Taliban. Phương Tây hiện vẫn từ chối công nhận chính phủ Taliban tại Afghanistan. Trong khi, Trung Quốc, Nga và Iran đã đánh tiếng có thể sớm chính thức công nhận tính hợp pháp của Taliban.

Taliban loan báo về cấm sử dụng ngoại tệ trong lãnh thổ Afghanistan chỉ vài giờ sau khi xảy ra một vụ tấn công nghiêm trọng tại bệnh viện quân đội lớn nhất quốc gia Nam Á này. Những kẻ tấn công có vũ khí đã gây ra hai vụ nổ tại bệnh viện quân đội ở trung tâm thủ đô Kabul khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.

Như Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: