Afghanistan dưới sự cai trị của Taliban đã trở thành quốc gia mới nhất thực thi lệnh cấm TikTok trên toàn quốc.

shutterstock 1782211421
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Phát ngôn viên Taliban Inamullah Samangani đăng tải thông tin về lệnh cấm mới này trên Twitter hôm 21/4, theo quyết định của Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin vì TikTok “đánh lừa thế hệ trẻ”.

Ứng dụng game PUBG (tên viết tắt của PlayerUnknown’s BattleGrounds) của Hàn Quốc cũng bị cấm.

Hiện chưa rõ khi nào lệnh cấm sẽ có hiệu lực và có bị cấm vĩnh viễn hay không.

Ông Samangani cho hay, các lệnh cấm này giúp “ngăn chặn nhiều nhất có thể việc xuất bản một kênh thông tin đăng tải các tài liệu và chương trình vô đạo đức.”

Ngày 21/4, Bloomberg đưa tin, quyết định này được thông báo trong cuộc họp nội các hôm 20/4 và là lần đầu tiên nhóm chiến binh Taliban cấm một ứng dụng kể từ khi họ trở lại nắm quyền vào năm ngoái.

Động thái này còn đi kèm với một “chiến dịch kiểm soát tôn giáo”, bao gồm đình chỉ giáo dục trung học đối với nữ sinh, buộc các nhân viên chính phủ phải để râu và ra lệnh cho các tài xế taxi không được chở phụ nữ quá 43 dặm mà không có thành viên nam trong gia đình đi cùng.

Ông Samangani nhận định với Bloomberg, ứng TikTok của công ty Trung Quốc ByteDance, có nhiều “nội dung thô tục không phù hợp với luật Hồi giáo”.

“Chúng tôi nhận được rất nhiều lời phàn nàn về việc ứng dụng TikTok và trò chơi PUBG đang lãng phí thời gian của mọi người,” ông nói thêm. “Bộ truyền thông và công nghệ thông tin đã được lệnh xóa các ứng dụng khỏi các máy chủ Internet và khiến tất cả mọi người ở Afghanistan không thể truy cập nó.”

Theo tờ Financial Express, có khoảng 9 triệu người dùng duyệt web và sử dụng các ứng dụng trên Internet, đa số trong đó là người trẻ tuổi. Gần 2/3 trong số khoảng hơn 39 triệu dân của đất nước nước này cũng ở độ tuổi dưới 25.

Công ty xuất bản các báo cáo dữ liệu và xu hướng về các quốc gia trên toàn thế giới Datareportal cho biết, dân số Afghanistan tăng 913.000 người (khoảng 2,3%) từ năm 2021 đến năm 2022. Hơn 51% dân số là nam giới. Độ tuổi trung bình của người dân là 19 tuổi; trong đó trẻ em từ 5 – 12 tuổi là nhóm dân số có độ tuổi lớn nhất trong cả nước, chiếm tới 21,3%.

Trong năm 2020, chính phủ Ấn Độ đã cấm TikTok và nhiều ứng dụng khác của Trung Quốc, cáo buộc chúng tham gia vào hoạt động gây phương hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của nước này.

Indonesia và Bangladesh cũng từng thiết lập các lệnh cấm TikTok tạm thời trong những năm gần đây, sau khi nền tảng này bị cáo buộc phát tán “nội dung khiêu dâm, nội dung không phù hợp và báng bổ” hoặc không phù hợp với tôn giáo cụ thể của mỗi quốc gia. Lệnh cấm đã được dỡ bỏ sau khi TikTok cam kết quản lý tốt hơn nội dung của nó.

Nhật Minh (Theo Newsweek)