Binh lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner một lần nữa bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong cuộc đổ máu Nga-Ukraine, khi các video lan truyền trên mạng cho thấy phần còn lại của đầu một người lính Ukraine bị cắm cọc.

Embed from Getty Images

Theo đánh giá hôm thứ Hai từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), các thành viên của Tập đoàn Wagner được cho là đã phạm tội ác chiến tranh trong trận chiến giành thành phố Bakhmut phía đông Ukraine, sau khi các video do người dùng mạng xã hội Nga đăng tải “cho thấy phần còn lại của đầu một quân nhân Ukraine trên cành cây tại một khu vực không xác định ở Bakhmut.”

Các video xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội dường như là hai sự cố riêng biệt được quay ở các địa điểm không được tiết lộ. Đoạn video đầu tiên, vào ngày 8 tháng 4, rõ ràng cho thấy xác chết bị chặt đầu của hai binh sĩ Ukraine bên cạnh một chiếc xe quân sự bị phá hủy. 

Đoạn video thứ hai được đăng trên Twitter hôm thứ Ba, bị làm mờ nhiều, cho thấy một chiến binh Nga dùng dao chặt đầu một binh sĩ Ukraine. Một giọng nói ở đầu đoạn phim gợi ý rằng người lính Ukraine có thể còn sống khi bắt đầu bị hành quyết.

Lực lượng Wagner trước đó đã bị cáo buộc vi phạm nhân quyền ở các quốc gia khác. Vào tháng 1, Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi một cuộc điều tra về tội phạm quốc tế có thể xảy ra ở Mali, nơi Tập đoàn Wagner đã và đang tiến hành các hoạt động cùng với quân đội Mali. Trong số các tội ác chiến tranh được Liên Hợp Quốc báo cáo bao gồm “những tường thuật đáng báo động về các vụ hành quyết khủng khiếp, mồ chôn tập thể, hành vi tra tấn, hãm hiếp và bạo lực tình dục, cướp bóc, giam giữ tùy tiện và cưỡng bức mất tích.”

Vào tháng 1, Nhà Trắng đã chỉ định Tập đoàn Wagner là một tổ chức tội phạm.

Thông điệp của TT Zelensky gửi Nga sau vụ cáo buộc “chặt đầu” của Tập đoàn Wagner

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi phản ứng quốc tế trước đoạn phim tàn bạo cho thấy các binh sĩ Ukraine bị chặt đầu.

“Đây là một video về nước Nga,” ông Zelensky nói hôm thứ Tư, “Nga đang cố gắng biến điều đó thành chuẩn mực mới, một thói quen tiêu diệt sự sống như vậy.”

“Đây không phải là một tai nạn… Điều này đã xảy ra trước đó. Điều này đã xảy ra ở Bucha”, ông Zelensky nói thêm, đề cập đến vùng ngoại ô Kyiv nơi các lực lượng Nga bị cáo buộc thực hiện các hành động tàn bạo vào năm ngoái.

Tổng thống Zelensky nói rằng “mọi nhà lãnh đạo” phải phản ứng và rằng “chúng tôi sẽ không quên bất cứ điều gì và chúng tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ sát nhân.”

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về vụ hành quyết bị cáo buộc. “Chúng tôi sẽ tìm ra những con quái vật này,” Trưởng SBU Vasyl Maliuk nói, “chắc chắn chúng sẽ bị trừng phạt vì những gì chúng đã gây ra”.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter rằng quân đội Nga “tồi tệ hơn cả IS”, ám chỉ nhóm phiến quân Hồi giáo đã công bố video chặt đầu tù nhân.

Ông Kuleba cũng mô tả việc Moscow làm chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là “lố bịch”. Nga đã đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của cơ quan Liên Hợp Quốc vào ngày 1 tháng 4 bất chấp những lời kêu gọi từ Ukraine để ngăn chặn động thái này.

Điện Kremlin đã nói rằng các đoạn phim cần được xác thực.

Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov hôm thứ Tư đã mô tả đoạn phim là “khủng khiếp”, nhưng nói rằng cần kiểm tra tính xác thực của nó.

Ông nói với các phóng viên: “Nếu nó được xác nhận, thì chúng tôi cần phải tìm ra rằng nó đã được thực hiện ở đâu và bởi ai.”

Văn phòng Tổng công tố Nga thông báo rằng họ đã bắt đầu một cuộc điều tra sơ bộ về video xuất hiện trong tuần này và họ sẽ đánh giá “độ tin cậy của dữ liệu và có hành động thích hợp.”

Trong một bản ghi âm trên kênh truyền thông xã hội Telegram của mình, lãnh đạo Wagner, ông Prigozhin nói rằng cáo buộc Wagner có liên quan đến vụ việc là “hoàn toàn vô nghĩa.”

Ngân Hà (theo Newsweek)