Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (TCPV) hôm thứ Ba (22/2) đã bác bỏ đơn kháng cáo của đội ngũ luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực ngăn chặn chuyển hồ sơ Nhà Trắng thời Trump cho Ủy ban 6/1 Hạ viện.

shutterstock 379314250
Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (Ảnh: EQRoy / Shutterstock)

Theo Just the News, TCPV hôm 22/2 đã ban hành lệnh không có chữ ký sau khi tòa này tuyên bố bác bỏ yêu cầu khẩn cấp của cựu tổng thống nhằm ngăn chặn chuyển giao hồ sơ Nhà Trắng thời của ông từ Cục Lưu trữ Quốc gia cho Ủy ban 6/1 của Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát.

Lệnh trên của TCPV đã đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến pháp lý của ông Trump để ngăn chặn các nhà lập pháp liên bang thu thập nhiều bản ghi cuộc gọi, thư điện tử và các tài liệu khác của Nhà Trắng thời Trump mà Ủy ban 6/1 đã yêu cầu và tuyên bố hồ sơ đó có thể làm sáng tỏ một số yếu tố đằng sau hậu trường tại Nhà Trắng vào ngày hỗn loạn tại Điện Capitol 6/1/2021.

Quyết định của TCPV hôm 22/2 đã gián tiếp giữ nguyên phán quyết của tòa án phúc thẩm liên bang trước đó đã bác bỏ việc ông Trump khẳng định về đặc quyền hành pháp đối với các hồ sơ Nhà Trắng mà Ủy ban 6/1 yêu cầu.

Đội ngũ pháp lý của ông Trump đã gửi đơn kháng cáo lên TCPV đề nghị các thẩm phán TCPV ngăn chặn công khai các tài liệu gây tranh cãi. Tuy nhiên, TCPV đã không làm theo yêu cầu đó, và từ giữa tháng 1/2022, Ủy ban 6/1 đã bắt đầu nhận được hồ sơ Nhà Trắng thời Trump.

Ủy ban 6/1 của Hạ viện do Dân biểu Bennie Thompson (Đảng Dân chủ, bang Mississippi) làm Chủ tịch dự kiến sẽ công bố kết luận điều tra vụ hỗn loạn Điện Capitol 6/1 trong vài tháng tới.

Ủy ban 6/1 cũng đang nỗ lực thu thập các hồ sơ từ ông Steve Bannon, cựu cố vấn của Tổng thống Trump và từ ông Mark Meadows, cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng thời Trump.

Tờ The Epoch Times cho biết họ đã liên lạc với luật sư của ông Trump, ông Jesse Ryan Binnall, nhưng chưa nhận được phản hồi. Trong khi, ông Douglas N. Letter, luật sư trưởng của Hạ viện đã từ chối bình luận về phán quyết của TCPV về vụ hồ sơ Nhà Trắng thời Trump. Cũng theo The Epoch Times, Bộ Tư pháp Mỹ vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của tờ báo này.

Đức Thiện

Xem thêm: