Hàng loạt tên lửa đã rung chuyển Kyiv vào sáng thứ Bảy (14/1). Ukraine cho biết một số cơ sở ở Kyiv và phía Đông thành phố Kharkiv đã bị đánh trúng, và đưa ra cảnh báo hãy chuẩn bị nếu bị tấn công tiếp nữa, theo Reuters đưa tin.

Ukraine
Tên lửa Nga tấn công vào một nhà máy pháo hoa ở Kharkiv, Ukraine hôm 10/1. (Ảnh chụp màn hình video)

Kyiv

“Vụ nổ ở quận Dniprovskiy. Tất cả các đặc nhiệm đang hướng đến địa điểm. Hãy ở trong nơi trú ẩn của mình!”, Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko đã viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Các phóng viên nghe được một chuỗi các vụ nổ lớn ở Kyiv mặc dù không có tiếng còi báo động. Đây là điều khá khác thường. Không có báo cáo về thương vong.

“Một cơ sở hạ tầng đã bị đánh trúng. Không có thiệt hại nghiêm trọng hay hỏa hoạn. Tất cả các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại địa điểm này. Không có ai bị thương,” chính quyền quân sự của Kyiv cho biết trong một tuyên bố.

Thị trưởng Kyiv cho biết mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống một khu vực không có dân cư ở quận Holosiivskiy ở phía tây Kyiv, gây ra hỏa hoạn nhưng không làm ai bị thương.

Làng Kopyliv ở khu vực ngay bên ngoài thủ đô cũng bị tấn công. Oleksiy Kuleba, thống đốc khu vực, cho biết cửa sổ và mái nhà của 18 ngôi nhà thuộc sở hữu tư nhân đã bị vỡ hoặc hư hại do vụ nổ.

Người phát ngôn Lực lượng Không quân Yuriy Ihnat cho biết tên lửa của Nga có khả năng đã được bắn theo quỹ đạo đạn đạo cao, vòng từ phía Bắc, điều này giải thích tại sao còi báo động không kích không vang lên.

Ông nói với hãng tin trực tuyến Ukrainska Pravda rằng Ukraine không thể phát hiện và bắn hạ chặn tên lửa đạn đạo.

Kharkiv

Ở phía đông bắc Ukraine, Oleg Synehubov, Thống đốc khu vực của Kharkiv, cho biết hai tên lửa S-300 đã tấn công thành phố gần biên giới Nga vào đầu ngày thứ Bảy.

Ông nói tên lửa đã đã đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cơ sở công nghiệp quan trọng ở quận Kharkiv và Chuhuev của khu vực.

“Các đơn vị dịch vụ khẩn cấp và nhân viên năng lượng của chúng tôi đang làm việc để giải quyết hậu quả và ổn định tình hình bằng nguồn cung cấp năng lượng,” ông nói.

Thống đốc khu vực trung tâm Cherkasy cảnh báo rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa lớn của Nga có thể xảy ra sau đó vào thứ Bảy, trong khi thống đốc Mykolaiv ở phía nam nói rằng 17 máy bay chiến đấu Tupolev của Nga đã cất cánh từ căn cứ không quân của họ.

Tuy nhiên, sau tuyên bố của họ, báo động không kích ở Kiev và khu vực xung quanh đã được dỡ bỏ.

Soledar

Kyiv tái khẳng định rằng họ vẫn đang chiến đấu ở Soledar, và cáo buộc Nga “làm nhiễu thông tin” khi tuyên bố rằng phe Nga đã tiếp quản thị trấn mỏ muối này.

Blogger quân sự Denys Davydov (phe Ukraine) bình luận rằng nhóm quân sự tư nhân Wagner đã bị trộm chiến công ở Soledar, khi báo cáo trên truyền hình của Nga nói quân chính quy của Nga đã “giải phóng” thị trấn này. Phe Nga mô tả quân Ukraine đã thất bại nhục nhã và bỏ lại Soledar “ngổn ngang xác chết khắp thị trấn”.

Nổ đường ống khí đốt

Một vụ nổ lớn ở hạt Panevezys, miền Bắc Litva. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội nhưng sau đó bị dập tắt. Sương khói khiến ánh trăng ngả màu vàng. Một đường ống đã bị hư hại, nhưng do vẫn còn đường ống song song, nên hoạt động cung cấp khí đốt đã được khôi phục nhanh chóng sau vài giờ sau đó.

Thiên Đức