Bộ Y tế Thái Lan cho biết hôm 11/7 vừa qua rằng hơn 600 nhân viên y tế đã bị nhiễm COVID-19 sau khi tiêm 2 liều vắc-xin Sinovac của Trung Quốc, trong bối cảnh các nhà chức trách đang cân nhắc việc tiêm liều bổ sung nhằm nâng cao khả năng miễn dịch.

vắc-xin
Vắc-xin Sinovac của Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Jasni/Shutterstock)

Trong số 677.348 nhân viên y tế tiêm 2 liều vắc-xin Sinovac, có 618 người đã bị nhiễm bệnh, theo dữ liệu của Bộ Y tế Thái Lan từ tháng 4 đến tháng 7/2021. Một y tá đã thiệt mạng và một nhân viên y tế khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Quan chức y tế cấp cao Sopon Iamsirithawon cho biết hôm 11/7 vừa qua rằng một hội đồng chuyên gia đã khuyến nghị việc tiêm liều vắc-xin thứ 3 để kích hoạt khả năng miễn dịch cho các nhân viên y tế có nguy cơ mắc bệnh.

Ông nói: “Đây sẽ là một loại vắc-xin khác, vắc-xin véc-tơ AstraZeneca hoặc vắc-xin mRNA, loại mà Thái Lan sẽ nhận được trong thời gian sắp tới”, đồng thời cho biết thêm rằng khuyến nghị sẽ được xem xét vào ngày 12/7.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này báo cáo mức cao kỷ lục với 9.418 ca lây nhiễm trong cộng đồng vào hôm 11/7. Ngày 10/7, giới chức trách Thái Lan đã ghi nhận 91 ca tử vong mới do virus corona, một con số kỷ lục tại quốc gia này.

Thái Lan đã báo cáo tổng cộng 336.371 trường hợp nhiễm bệnh và 2.711 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020.

Phần lớn nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu chống dịch của Thái Lan đã tiêm vắc-xin của Sinovac sau tháng 2/2021.

Thái Lan dự kiến ​​sẽ nhận được 1,5 triệu liều vắc-xin Pfizer-BioNTech do Mỹ viện trợ vào cuối tháng này, đồng thời quốc gia này đã đặt hàng 20 triệu liều và sẽ được chuyển đến sau tháng 10/2021.

Indonesia, quốc gia láng giềng của Thái Lan, cũng phụ thuộc rất nhiều vào vắc-xin Sinovac, khi đã tiếp nhận tổng cộng 119.735.200 liều vắc-xin COVID-19 thông qua hợp tác song phương cũng như đa phương, trong đó có trên 108,5 triệu liều vắc-xin của Sinovac. Chính phủ Indonesia cho biết hôm 9/7 rằng họ sẽ cung cấp tiêm liều vắc-xin bổ sung của hãng Moderna cho các nhân viên y tế.

Indonesia hiện đang chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Chỉ tính riêng ngày 11/7, nước này đã ghi nhận số ca tử vong cao nhất thế giới (1.007 ca) và số ca mắc mới cao thứ 2 thế giới (36.179 ca).

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: