Một tàu hải quân của Thái Lan đã chìm tại Vịnh Thái Lan. Nhiều trực thăng và tàu đã được huy động để giải cứu các thủy thủ, theo hãng tin Reuters. Hải quân Thái Lan cho biết rằng tính đến nay đã có 78 trong số 106 thủy thủ được cứu (3 người bị thương nặng), 33 thủy thủ vẫn đang mất tích. 

thủy thủ
Các thủy thủ được giải cứu. (Ảnh: Chụp màn hình)

Cụ thể, gió mạnh đẩy nước tràn vào tàu hộ vệ HTMS Sukhothai gây sập hệ thống điện trên chiến hạm này vào tối 18/12. Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã cử 3 tàu khu trục nhỏ và 2 trực thăng cùng máy bơm di động để hỗ trợ hút nước khỏi tàu HTMS Sukhothai. Tuy nhiên, gió mạnh đã gây khó khăn cho công việc này.

Mặc dù Hải quân Thái Lan ban đầu nhận định tất cả thủy thủ đoàn được cho là an toàn, trong một tuyên bố ngày 19/12, họ cho biết 33 người vẫn đang chờ được giải cứu dưới nước. Sự cố xảy ra khi HTMS Sukhothai tuần tra ở địa điểm cách bền tàu ở Bangsaphan, tỉnh Prachuap Khiri Khan 32 km.

Phát ngôn viên Hải quân Pogkrong Monthardpalin nói rằng tàu hộ tống Sukhothai đã bị sóng đánh mạnh hôm 18/12, khiến nó bị nghiêng sang một bên trước khi nước tràn vào. Ông cho biết nước biển tràn vào tàu qua một đường ống, cắt đứt nguồn điện của tàu Sukhothai và khiến thủy thủ đoàn không thể kiểm soát. Nước sau đó tràn vào thân tàu và con thuyền bắt đầu lật úp.

Các video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Sukhothai nghiêng gần 60 độ so với mặt nước, cũng như tiếng gió thổi và tiếng la hét của các thủy thủ ở phía sau.

Trong những ngày gần đây, khu vực miền Nam Thái Lan đã hứng chịu bão và ngập lụt. Các tàu thuyền đều nhận cảnh báo neo đậu trên bờ.

Phan Anh

Video: Dạy trẻ biết quan tâm tới mọi người