Hơn 1/4 (27%) người Mỹ tin rằng Ukraine do Hoa Kỳ hậu thuẫn sẽ thắng và lấy lại được lãnh thổ bị chiếm khi chiến tranh kết thúc, và cũng 1/4 (26%) tin rằng Nga sẽ thắng, theo thăm dò 21/2 của Economist-YouGov ngày 21/2.

230225 uamap
Bản đồ Ukraine và các vùng đang trong tranh chấp (Ảnh chụp màn hình ISW)

Dường như niềm tin của người Mỹ không tỷ lệ thuận với những gì mà các cơ quan báo chí của họ miêu tả, vốn đang liên tục đưa tin về hậu thuẫn ngày càng hùng hậu của đồng minh phương Tây vào chiến trường Ukraine trong những tháng vừa qua.

Tháng 9/2022, theo một cuộc thăm dò tương tự, đã có đến gần 1/3 (32%) người Mỹ tin rằng Kyiv sẽ thắng, so với hơn 1/5 (22%) tin rằng Moscow sẽ thắng.

Video của Sky News (Anh quốc): Một số cảnh của cuộc chiến tranh Ukraine 12 tháng qua

Năm nay, 34% người Mỹ cho biết họ không rõ phe nào sẽ thắng thế khi chiến tranh kết thúc, và 13% cho rằng cả 2 phe đều có ngang nhau khả năng thành công.

Còn về tình hình chiến sự hiện tại, 32% tin rằng cả 2 phe Ukraine và Nga không ai hơn ai, 24% tin rằng quân Ukraine đang thắng thế, 22% cho quân Nga đang thắng thế, và 22% trả lời rằng không rõ.

Quá nửa (56%) người Mỹ coi Nga là kẻ thù. Trên 2/3 (69%) người Mỹ tỏ lòng đồng cảm với Kyiv, và chỉ một số rất nhỏ (6%) cảm thông cho Moscow.

Chiến tranh Ukraine sẽ còn kéo dài? Hơn 1/4 (27%) người Mỹ cho rằng chiến tranh sẽ kết thúc “hơn 1 năm kể từ bây giờ”, 7% cho rằng chiến tranh sẽ kéo dài không biết bao giờ mới xong, và 35% nói họ không biết sẽ thế nào.

Thăm dò từ ngày 20–21/2/2023 này được thực hiện với sự tham gia của 1.500 người Mỹ trưởng thành, tỷ lệ sai số là ±3,2%.

Video của AP (Mỹ quốc): Diễn biến vùng tranh chấp trong cuộc chiến 1 năm qua

Nhật Tân