Newsweek đưa tin, theo một thăm dò gần đây Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dẫn trước 2 điểm phần trăm so với Tổng thống Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, và dẫn trước 22 điểm phần trăm so với Thống đốc Tiểu bang Florida Ron DeSantis trong cuộc đua ứng viên tổng thống đại biểu cho Đảng Cộng hòa.

biden trump desantis
Ông Joe Biden (bên trái), ông Trump (ở giữa), ông Desantis (bên phải). (Ảnh ghép)

Thăm dò được Premise tiến hành từ ngày 14 đến 17 vừa qua, mô phỏng bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024.

Ông Trump của Đảng Cộng hòa hiện là 1 trong 3 người đã chính thức tuyên bố sẽ tham gia tranh cử. Ông Biden của Đảng Dân chủ gần đây nói ông sẽ chính thức tuyên bố tham gia vào thời gian tới. Còn ông DeSantis của Đảng Cộng hòa được phần đông giới quan sát nhìn nhận cũng sẽ tham gia tranh cử.

Trong thăm dò về giả thuyết nếu có trận chung kết tái đấu ‘Trump vs Biden’, Premise đã nhận phản hồi từ 1.485 cử tri đã đăng ký. Cựu Tổng thống Trump đã giành được 44% ủng hộ so với 42% của đương kim Tổng thống Biden.

Đó là một bước tiến đối với ông Trump, nếu so với thăm dò của Premise lần trước, nửa tháng trước so với lần này: từ ngày 31/3 đến ngày 3/4. Bấy giờ, ông Biden nhận 44% ủng hội, dẫn trước 1 điểm phần trăm so với 43% của ông Trump, trong số 1.562 cử tri đã đăng ký.

Ông Biden thắng ông DeSantis trong thăm dò của Premise lần này, với tỷ số 40% so với 37%. Như vậy vị trí của ông DeSantis đã trở nên kém hơn nếu so với thăm dò lần trước. Bấy giờ ông Biden và ông DeSantis ngang nhau với 38% mỗi người.

Trong trận giả định Đảng Cộng hòa chọn ứng viên tổng thống đại diện cho mình, ông Trump dẫn trước ông DeSantis tận 22 điểm phần trăm trong thăm dò lần này của Premise: 57% so với 35%, trong số 573 cử tri Đảng Cộng hòa đã đăng ký.

Vậy là ông Trump đã có tiến triển khả quan hơn nếu so với lần thăm dò trước. Bấy giờ ông Trump dẫn trước 18 điểm phần trăm so với ông DeSantis.

Nhật Tân