Theo một cuộc thăm dò ý kiến do Đại học Monmouth công bố vào ngày 16/6, tỷ lệ người tán thành các chính sách của Tổng thống Joe Biden đã sụt giảm so với tháng Tư.

Embed from Getty Images

Vào tháng Tư, 54% người được khảo sát thể hiện sự đồng tình với ông Biden, tuy nhiên con số hiện tại đã giảm xuống còn 48%. Cũng trong khoảng thời gian này, tỷ lệ người không tán thành với những chính sách của ông Biden đã tăng từ 41% lên 43%.

Ông Patrick Murray, giám đốc Viện thăm dò ý kiến ​​thuộc Đại học Monmouth, cho biết: “Xếp hạng của ông Biden vẫn ở mức cao hơn dự đoán, nhưng dường như đã giảm xuống cùng với sự không chắc chắn ngày càng tăng về việc các kế hoạch chi tiêu có chữ ký của ông ấy sẽ được ban hành.”

Chương trình nghị sự của ông Biden có vẻ sẽ bị đình trệ. Kế hoạch cơ sở hạ tầng của ông không nhận được sự ủng hộ của hầu hết các đảng viên Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Joe Manchin của Đảng Dân chủ vẫn phản đối dự luật về quyền bầu cử mà Phó Tổng thống Kamala Harris đang nỗ lực bảo vệ. Ông Manchin cũng chống lại việc ngăn cản những người phản đổi dự luật tại Thượng viện.

Ông Murray cho biết: “Hiện tại, ông Biden không hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng của công chúng trong việc hỗ trợ tầng lớp trung lưu. Kế hoạch của ông ấy có thể là việc đất nước sẵn sàng chấp nhận một số đợt tăng giá để đổi lại nền kinh tế mạnh mẽ hơn và nhiều chương trình hỗ trợ hơn.”

Cuộc thăm dò ý kiến ​​của Đại học Monmouth được thực hiện qua điện thoại đối với 810 người trưởng thành, từ ngày 9/6/2021 đến ngày 14/6/2021. Biên độ sai số của khảo sát nằm trong khoảng +/- 3,5%.

Vy An (Theo Newsmax)

Xem thêm: