Một thẩm phán liên bang tại Michigan hôm thứ Tư (25/8) đã ra lệnh chế tài luật sư Sidney Powell, luật sư Lin Wood và 7 luật sư khác. 9 vị luật sư này là những người đại diện cho các nguyên đơn đảng viên Đảng Cộng hòa trong một vụ kiện phản đối kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020 tại bang Michigan.

Embed from Getty Images

Thẩm phán Tòa án Sơ thẩm Liên bang tại Michigan Linda Parker hôm 25/8 đã gửi danh sách 9 luật sư đại diện cho 6 đảng viên Đảng Cộng hòa trong một vụ kiện bầu cử tới các nhà chức trách tiểu bang tương ứng mà các luật sư này đăng ký thành viên hội nghề nghiệp để họ điều tra và có thể tước hoặc đình chỉ chứng chỉ luật sư. Thẩm phán Parker cũng ra lệnh cho luật sư bị chế tài phải trả các khoản án phí liên quan đến vụ kiện bầu cử và mỗi luật sư phải tham gia 12 giờ học về giáo dục luật pháp, trong đó có 6 giờ học về luật bầu cử.

9 luật sư bị Thẩm phán Parker chế tài gồm: Sidney Powell (Texas), L. Lin Wood (Georgia), Emily Newman (Virginia), Julia Z. Haller (District of Columbia, Maryland, New York và New Jersey), Brandon Johnson (District of Columbia, New York, và Nevada), Scott Hagerstrom (Michigan), Howard Kleinhendler (New York và New Jersey), Gregory Rohl (Michigan) và Stefanie Lynn Junttila (Michigan).

9 luật sư nêu trên đại diện cho 6 cử tri Đảng Cộng hòa gửi đơn kiện ra tòa yêu cầu Thẩm phán Parker bãi bỏ xác nhận các kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020 tại tiểu bang Michgian và tịch thu các máy bầu cử. Tháng 12/2020, Thẩm phán Parker đã từ chối đơn kiện này.

Trong bản ý kiến dày 110 trang công bố hôm 25/8, Thẩm phán Parker viết: “Vụ kiện này là một sự lạm dụng tiến trình tư pháp mang tính lịch sử và có ảnh hưởng sâu rộng. Vụ kiện này nhân danh xác thực các quyền liên quan đến một cuộc bầu cử được cho là gian lận. Nhưng là lừa dối tòa án liên bang và người dân Mỹ tin rằng các quyền [bầu cử] đã bị xâm phạm, chứ không hề liên quan đến việc xác thực liệu bất kỳ bộ luật hay quyền bầu cử nào đã bị vi phạm hay không”.

Các cá nhân có thể có quyền (trong phạm vi nhất định) được lan truyền trong công chúng về các cáo buộc gian lận mà không có cơ sở luật pháp hay sự thực. Nhưng các luật sư không thể lợi dụng đặc quyền và quyền tiếp cận tiến trình tư pháp của mình để làm điều tương tự. Và khi một luật sư đã làm như vậy, thì người này sẽ bị chế tài”, bản ý kiến của Thẩm phán Parker cho biết thêm.

Thẩm phán Parker cho rằng các luật sư liên quan đến vụ kiện bầu cử tại Michigan đã không thẩm định kỹ lưỡng trước khi trình bày các cáo buộc là sự thật, đã thúc đẩy các tuyên bố không bảo đảm được chứng minh và đã không xử lý vụ kiện theo cách trung thực hoặc với mục đích đúng đắn.

Vụ kiện này lẽ ra không bao giờ nên được nộp. Các Bị đơn tiểu Bang và các Bị đơn có quyền lợi nghĩa vụ liên quan lẽ ra không nên phải tranh tụng về nó”, Thẩm phán Parker viết trong bản ý kiến.

Thẩm phán Parker khẳng định: “Vụ kiện này chưa bao giờ là về gian lận, nó là về việc làm xói mòn niềm tin của Nhân dân vào nền dân chủ của chúng ta và hạ thấp giá trị tiến trình tư pháp để [để làm mất uy tín của nền dân chủ]. Mặc dù việc phản đối, phỏng đoán và đồn đại có thể được xúc tiến ở nhiều nơi khác nhau như trên báo giấy, truyền hình và truyền thông xã hội, nhưng ở tòa án những biểu hiện như vậy là không được phép và không được hoan nghênh”.

Sau cuộc bầu cử tổng thống 2020, nhiều luật sư đại diện và không đại diện cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã đệ trình nhiều đơn kiện bầu cử ra tòa để phản đối kết quả bầu cử tại 6 bang chiến địa, nhưng đều không thành công. Quốc hội liên bang Mỹ vào ngày 6/1/2021 đã xác thực ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden là người chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2020 và ông Biden đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ thứ 46 vào ngày 20/1/2021.

Cơ quan lập pháp của một số tiểu bang đã và đang thanh tra cuộc bầu cử 2020 với tuyên bố không nhằm thay đổi kết quả mà là để củng cố liêm chính bầu cử, lấy lại niềm tin của cử tri vào hệ thống bầu cử. Thượng viện tiểu bang Arizona đã hoàn thành thanh tra bầu cử Hạt Maricopa và đang chờ báo cáo cuối cùng từ các thanh tra viên.

Cựu Tổng thống Donald Trump cho đến nay vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đã bị đánh cắp. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng Sáu vừa qua, 1/3 người Mỹ có cùng quan điểm với ông Trump.

Như Ngọc

Xem thêm: